Như Lao Động đã thông tin, ngày 21.6, tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình (Cơ sở 1), Công an huyện Đông Hưng phối hợp với chính quyền xã Đông Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã bất ngờ tiến hành kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Xuân Biền (sinh năm 1982, trú thôn Cao Bạt Đông, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - là nhân viên y tế của cơ sở về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy cung cấp cho các học viên cai nghiện bắt buộc.
Thời điểm bị bắt giữ, công an thu giữ trên người và tại phòng làm việc của Biền 1 gói nilon chứa ma túy dạng đá và tổng cộng 38 gói nhỏ bọc bằng giấy kim loại bên trong chứa ma túy dạng heroin.
Liên quan sự việc này, sáng 24.6, trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Thái Bình (đơn vị cấp trên, quản lý trực tiếp Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh - Cơ sở 1) cho biết đã nhận được báo cáo sơ bộ bằng văn bản của lãnh đạo cơ sở.
Theo báo cáo, Nguyễn Xuân Biền là cán bộ, đảng viên có hợp đồng làm việc theo Nghị định 68 với Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh - Cơ sở 1, công tác trực tiếp tại Phòng Khám cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho các học viên là đối tượng thuộc diện cai nghiện ma túy bắt buộc.
"Sau khi tiến hành làm các thủ tục, khoảng 22h ngày 21.6, Công an huyện Đông Hưng đưa cán bộ Nguyễn Xuân Biền về tạm giữ tại công an huyện để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, cơ sở chưa nhận được văn bản thông báo nào của cơ quan chức năng về sự việc", trích báo cáo của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh - Cơ sở 1 gửi Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Thái Bình.
Trưa 24.6, PV Lao Động đã trực tiếp có mặt tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh - Cơ sở 1 đặt tại xã Đông Quan (xã Đông Lĩnh cũ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục tìm hiểu, xác minh thông tin vụ việc.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Hoa Thám - Giám đốc cơ sở này cho biết, Nguyễn Xuân Biền có chuyên môn trung cấp dược, về công tác tại cơ sở từ năm 2011, đến nay đã được 11 năm. Quá trình công tác, đối tượng này luôn hoàn thành nhiệm vụ, chưa từng có "vết" hay điều tiếng gì. Đặc biệt, đối với các học viên cai nghiện, Biền rất có "tiếng nói".
"Công việc hàng ngày của cán bộ này là hỗ trợ cắt cơn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ điều trị các bệnh thông thường cho học viên. Đáng chú ý là đối với học viên, cán bộ này rất có uy. Với thể hình cao to, da đen, nếu học viên nào có biểu hiện gây sự, cãi cọ..., chỉ cần Biền quát mắng một cái là sẽ lập tức ngoan, trật tự ngay", ông Hoàng Hoa Thám cho biết.
Vẫn theo ông Thám, sự việc vừa xảy ra liên quan đến đối tượng Biền là một tai nạn, rất đáng buồn, đáng tiếc và là cú sốc đối với cơ sở.
Sau sự việc, cơ sở đã tổ chức họp khẩn, chỉ đạo rà soát lại tất cả các hoạt động từ chuyên môn đến sinh hoạt của cán bộ, nhân viên cũng như các học viên.