Thái Bình khởi tố thêm 4 bị can liên quan việc "chạy" chế độ chính sách

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Môi giới hối lộ" liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chiều 6.5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Môi giới hối lộ" được quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

4 bị can cùng trú ở tỉnh Thái Bình gồm: Vũ Văn Thịnh (sinh năm 1954, trú tại thôn Cao Mỗ Đông, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng); Vũ Công Hiếu (sinh năm 1982, trú tại thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy); Lê Đức Thắng (sinh năm 1955, trú tại khu Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) và Phạm Quang Lung (sinh năm 1950, trú tại Xóm 5, thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ” liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình để tiến hành điều tra.

Ngày 18.12.2019, căn cứ tài liệu điều tra, căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, cấm đi khởi nơi cư trú và khám xét chỗ ở, nơi làm việc với 6 bị can, trong đó có 5 bị can công tác trong ngành LĐTBXH.

Cơ quan An ninh điều tra cũng quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Nhận hối lộ" được quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự năm 2015 và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hùng Cường (sinh năm 1976, thường trú tại Tổ 20, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình), cán bộ Phòng Dạy nghề thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra theo quy định của pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Hỗ trợ giáo viên bị giảm sâu thu nhập do dịch

Bá Mạnh- B.H |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa tổ chức trao quà cho những đoàn viên bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thuộc Công đoàn ngành Giáo dục và Công đoàn ngành Xây dựng.

Thái Bình: Thanh tra làm rõ việc mua máy xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân |

Sở Y tế Thái Bình đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để vào cuộc, làm rõ quy trình, thủ tục mua máy xét nghiệm COVID-19 được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Thái Bình đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 giá 5,8 tỉ

Đặng Luân |

Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, hệ thống máy xét nghiệm tự động SARS-CoV-2 được đưa vào sử dụng với giá mua thiết bị 5,8 tỉ đồng (giảm 10% so với giá thành ban đầu do có sự ủng hộ từ phía đơn vị cung cấp).

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Thái Bình: Hỗ trợ giáo viên bị giảm sâu thu nhập do dịch

Bá Mạnh- B.H |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa tổ chức trao quà cho những đoàn viên bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thuộc Công đoàn ngành Giáo dục và Công đoàn ngành Xây dựng.

Thái Bình: Thanh tra làm rõ việc mua máy xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân |

Sở Y tế Thái Bình đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để vào cuộc, làm rõ quy trình, thủ tục mua máy xét nghiệm COVID-19 được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Thái Bình đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 giá 5,8 tỉ

Đặng Luân |

Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, hệ thống máy xét nghiệm tự động SARS-CoV-2 được đưa vào sử dụng với giá mua thiết bị 5,8 tỉ đồng (giảm 10% so với giá thành ban đầu do có sự ủng hộ từ phía đơn vị cung cấp).