Thái Bình: Khởi tố "nữ quái" lừa đảo xuất khẩu lao động liên tỉnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Không chỉ lừa đảo 8 nạn nhân ở huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) tổng số tiền 300 triệu đồng, Thủy còn lừa để chiếm đoạt tiền của một số nạn nhân ở Hà Tĩnh, Nghệ An.

Ngày 6.9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1987, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1 - 4.2022, dù không quen biết ai ở Nhật Bản nhưng Thủy đã tự "nổ" rằng có chị gái mở cửa hàng và cần tuyển nhân viên sang Nhật Bản để làm việc. Để tạo lòng tin cho các bị hại, Thủy cam kết bản thân cũng sẽ sang Nhật Bản làm việc cùng với các "con mồi".

Cùng với phương thức, thủ đoạn này, đối tượng còn tự giới thiệu rằng mình còn có thể "bao" làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với chi phí từ 35 - 70 triệu đồng/người.

Sau khi các nạn nhân tin tưởng sập bẫy, đối tượng đã chiếm đoạt trót lọt tổng số tiền trên 300 triệu đồng của 8 bị hại trên địa bàn huyện Hưng Hà, mục đích dùng để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hưng Hà bước đầu còn xác định, ngoài các nạn nhân ở huyện Hưng Hà, Thủy còn nhận số tiền khoảng 300 triệu đồng của một số người trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) và thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cũng với thủ đoạn tương tự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ nữ quái "giả khổ" lừa đảo gần 2 tỉ đồng qua mạng xã hội Zalo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.9, Công an TX.Phú Mỹ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Khởi tố giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 30.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung (36 tuổi, trú xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thái Bình cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ, lương cao"

TRUNG DU |

Thái Bình - Nhữ Thành Tân "nổ" rằng mình chỉ phải làm việc trên máy vi tính nhưng lương mỗi tháng từ 700 USD - 1.500 USD (15 - 35 triệu đồng), được chủ bao ăn, ở và lo chi phí đi Campuchia, thậm chí làm tốt còn được thưởng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bắt giữ nữ quái "giả khổ" lừa đảo gần 2 tỉ đồng qua mạng xã hội Zalo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.9, Công an TX.Phú Mỹ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Khởi tố giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 30.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung (36 tuổi, trú xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thái Bình cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ, lương cao"

TRUNG DU |

Thái Bình - Nhữ Thành Tân "nổ" rằng mình chỉ phải làm việc trên máy vi tính nhưng lương mỗi tháng từ 700 USD - 1.500 USD (15 - 35 triệu đồng), được chủ bao ăn, ở và lo chi phí đi Campuchia, thậm chí làm tốt còn được thưởng.