Thái Bình: Khởi tố hai đối tượng vận chuyển một cá thể cu li nhỏ quý hiếm

TRUNG DU |

Đang vận chuyển cá thể cu li nhỏ thuộc danh mục động vật quý hiếm cần được bảo vệ nguy cấp trên đường, Hiến bị cảnh sát môi trường Thái Bình bắt quả tang.

Ngày 22.11, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, 15.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hưng Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đình Hiến (sinh năm 1990, trú tại thôn Tân Tiến, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà) và Vũ Thị Hạnh (sinh năm 1994, trú tại xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 23.9, trên trục đường 39 thuộc địa phận thôn Tư La (xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Hoàng Đình Hiến đang có hành vi vận chuyển trái phép một lồng kim loại.

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng xác định được bên trong chiếc lồng mà Hiến vận chuyển chứa một cá thể động vật còn sống là con cu li nhỏ, thuộc phụ lục IB (danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ).

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an huyện Hưng Hà tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc và khởi tố các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất, lừa bán nước hoa giả

TRUNG DU |

Như Lao Động đã thông tin, chiều ngày 21.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố 4 bị can (trong đó tạm giam 3 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ xe ôtô vận chuyển động vật quý hiếm

HỮU CHÁNH |

Hưng Yên - Tiến hành kiểm tra, Công an phát hiện các bình trong thùng xốp là rượu ngâm 6 cá thể rắn hổ mang, trong đó có 2 cá thể rắn là hổ chúa, 1 bình ngâm tam thất.

Nhiễm độc do bị con cu li cắn

Thành Dương |

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Ngày 23.11, Trung tâm Chống độc tiếp nhận một bệnh nhân nữ 45 tuổi phải nhập viện do bị ngộ độc sau bị con cu li cắn và có biểu hiện nhiễm độc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất, lừa bán nước hoa giả

TRUNG DU |

Như Lao Động đã thông tin, chiều ngày 21.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố 4 bị can (trong đó tạm giam 3 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ xe ôtô vận chuyển động vật quý hiếm

HỮU CHÁNH |

Hưng Yên - Tiến hành kiểm tra, Công an phát hiện các bình trong thùng xốp là rượu ngâm 6 cá thể rắn hổ mang, trong đó có 2 cá thể rắn là hổ chúa, 1 bình ngâm tam thất.

Nhiễm độc do bị con cu li cắn

Thành Dương |

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Ngày 23.11, Trung tâm Chống độc tiếp nhận một bệnh nhân nữ 45 tuổi phải nhập viện do bị ngộ độc sau bị con cu li cắn và có biểu hiện nhiễm độc.