Thái Bình: Kẻ nổ súng hoa cải tại trạm thu phí lĩnh 14 năm tù

TRUNG DU |

Sau gần 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Đại - đối tượng gây ra vụ nổ súng "hoa cải" tại Trạm thu phí BOT Kiến Xương tổng cộng 14 năm tù giam.

Ngày 20.10, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Xuân Đại (tên gọi khác là Đạt, 34 tuổi, trú tổ 9, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) về tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 123 và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Khoản, 1 Điều 304, Bộ luật hình sự.

Cùng với bị cáo Đại, bị cáo Trần Xuân Hải (35 tuổi, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) cũng đồng thời bị đem ra xét xử về tội “Che giấu tội phạm” theo quy định tại Khoản 1, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, do mâu thuẫn trong việc tranh giành đón khách tuyến Hà Nội - Thái Bình, khoảng 19h15 ngày 23.11 2020, Trần Xuân Hải và Bùi Xuân Đại đi xe ô tô biển kiểm soát 17B-001.43 do Hải điều khiển đến khu vực Trạm thu phí BOT Kiến Xương (thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương).

Tại đây, Đại đã dùng súng tự chế, bắn đạn ghém vào anh Bùi Huy Hoàng (20 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) khiến anh Hoàng trọng thương với nhiều vết thương tại vùng vai, cổ, ngực, tay.

Kết quả trưng cầu giám định, tỉ lệ thương tích của anh Bùi Huy Hoàng là 38%. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường và sau đó bị cáo Đại ra cơ quan Công an đầu thú ngày 25.11.2020.

Ngày 24.11.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kiến Xương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Xuân Đại về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều, 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 1.3.2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can Trần Xuân Hải về tội “Che giấu tội phạm” quy định tại Khoản 1, Điều 389, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Đại 12 năm tù giam về tội "Giết người", 2 năm tù giam về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 14 năm tù giam.

Với hành vi che giấu, không sớm tố giác tội phạm, bị cáo Trần Xuân Hải bị tuyên phạt 4 năm tù giam.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Hơn 2 năm, 19 người tử vong do bẫy chuột bằng điện

TRUNG DU |

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ ngày 1.1.2019 đến ngày 31.8.2021, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra 19 vụ người dân sử dụng điện để bẫy, diệt chuột làm chết 19 người ở 19 xã, thị trấn thuộc 6 huyện trong tỉnh.

Cụ bà 81 tuổi ở Thái Bình 26 năm miệt mài làm từ thiện

TRUNG DU |

Kể từ sau khi nghỉ hưu đến nay, 26 năm qua, cụ bà Nguyễn Thị Lân Phương (81 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) hàng ngày vẫn miệt mài làm từ thiện, đồng thời lan tỏa việc tử tế đến các thế hệ con cháu của mình.

Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" cùng bị tuyên án 1 năm tù

TRUNG DU |

Tối muộn 18.10, sau thời gian nghị án kéo dài gần 3 tiếng, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Thái Bình chính thức tuyên phạt bị cáo Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" mỗi bị cáo 1 năm tù giam về tội "Xâm phạm chỗ ở công dân".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thái Bình: Hơn 2 năm, 19 người tử vong do bẫy chuột bằng điện

TRUNG DU |

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ ngày 1.1.2019 đến ngày 31.8.2021, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra 19 vụ người dân sử dụng điện để bẫy, diệt chuột làm chết 19 người ở 19 xã, thị trấn thuộc 6 huyện trong tỉnh.

Cụ bà 81 tuổi ở Thái Bình 26 năm miệt mài làm từ thiện

TRUNG DU |

Kể từ sau khi nghỉ hưu đến nay, 26 năm qua, cụ bà Nguyễn Thị Lân Phương (81 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) hàng ngày vẫn miệt mài làm từ thiện, đồng thời lan tỏa việc tử tế đến các thế hệ con cháu của mình.

Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" cùng bị tuyên án 1 năm tù

TRUNG DU |

Tối muộn 18.10, sau thời gian nghị án kéo dài gần 3 tiếng, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Thái Bình chính thức tuyên phạt bị cáo Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" mỗi bị cáo 1 năm tù giam về tội "Xâm phạm chỗ ở công dân".