Ngày 26.4, gửi đơn tố cáo đến một số cơ quan báo chí, chị X (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) khẩn thiết nhờ sự vào cuộc của truyền thông để "làm rõ, lấy lại công bằng" cho con gái mình là cháu D.A là học sinh lớp 5.
Theo nội dung ghi trong đơn, chị X cho biết: "Thầy giáo Đ.V.T - chủ nhiệm lớp 5 (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) hiếp dâm con tôi ở nhà ông này"; "sau khi thực hiện hành vi với con tôi, thầy giáo này còn thực hiện hành vi dâm ô với rất nhiều học sinh khác trong lớp"; "khi biết hậu quả gây ra, có đến từng nhà mỗi học sinh để xin lỗi nhưng chưa dám nhận hết lỗi của mình gây ra"...
Chị X mong muốn các cơ quan báo chí vào cuộc để giúp con mình, đưa hành vi trái đạo lý của thầy giáo T ra ánh sáng và lấy lại công bằng cho con gái mình cũng như một số bạn của con cùng các bậc phụ huynh khác.
Đi kèm đơn tố cáo với nội dung như trên, chị X còn gửi kèm theo bản ảnh chụp một bản cam kết viết tay đề ngày 23.4 có chữ ký, ghi rõ họ tên của người được cho là thầy giáo Đ.V.T.
Bên cạnh đó, còn xuất hiện chữ ký của đại diện một số phụ huynh như chị Th, chị Q, chị K, anh T...
Trong bản cam kết này, người nhận là ông Đ.V.T "xin nhận lỗi với toàn thể các bậc phụ huynh lớp 5 vì tôi đã có những lỗi đối với học sinh, có những hành động không phù hợp".
Ông T cũng "xin hứa không bao giờ mắc phải lỗi lầm này và kính mong các bậc phụ huynh tha thứ".
Liên quan các nội dung vừa nêu trên, PV Lao Động đã tiến hành liên hệ lãnh đạo UBND xã Đông Long và lãnh đạo Công an huyện Tiền Hải để tìm hiểu, xác minh thông tin sơ bộ ban đầu về sự việc.
Cả lãnh đạo UBND xã Đông Long và Công an huyện Tiền Hải đều cho biết cũng đã tiếp nhận trình báo, tố cáo của người dân và lập tức khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, khi nào có thông tin chính thức ban đầu về vụ việc sẽ tiến hành thông tin sau.
Theo nguồn tin riêng của phóng viên Lao Động, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an xã Đông Long đã báo cáo sự việc, chuyển hồ sơ ban đầu đến Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tiền Hải để điều tra, xác minh theo thẩm quyền. Ông Đ.V.T cũng đã nhận được yêu cầu đến Công an huyện Tiền Hải để phối hợp xác minh, làm rõ nội dung đơn tố giác của phụ huynh học sinh.
Ban giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở nơi xảy ra sự việc đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy, lên lớp đối với ông T.
Ở một diễn biến khác, cháu bé - con gái chị X đã được cơ quan chức năng đưa đi kiểm tra, giám định sức khỏe. UBND huyện Tiền Hải, Phòng LĐTBXH huyện bước đầu đã nắm bắt thông tin vụ việc qua báo cáo ban đầu của UBND xã Đông Long và đang phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình một số em học sinh để thăm hỏi, sớm đưa ra các biện pháp bảo vệ tinh thần, tâm lý cho các em.
Theo tìm hiểu, trước đó, cháu bé nghi bị xâm hại ở cùng mẹ và đi học ở Hà Nội. Đến tháng 3.2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chị X chuyển cháu về quê ngoại và xin cho cháu học tiểu học tại cơ sở giáo dục có ông Đ.V.T làm giáo viên chủ nhiệm.