Thái Bình: Công an điều tra vụ "gọi giang hồ xô xát với khách đăng kiểm"

TRUNG DU |

Sau khi một số clip có nội dung "tố" Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 17.01D có hành vi hạch sách xuất hiện trên mạng xã hội, Công an thành phố Thái Bình cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo đó, từ ngày 27.5, tài khoản Facebook có tên "T.N" chia sẻ lên các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội với nội dung tóm tắt như sau: "Vào khoảng 10h ngày 8.3.2021, khi vợ chồng tôi mang xe mới đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình thì không đăng kiểm được với lý do xe lắp thêm hệ thống tưới nước vào bánh xe. Nhưng chồng tôi quay được các xe cũ, rách vẫn đăng kiểm bình thường. Sau đó chồng tôi bị một nhóm người đến hành hung ngay tại trung tâm".

Ngay sau khi nội dung trên được đăng tải kèm clip ghi lại 1 phần sự việc đã thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt với những người kinh doanh vận tải.

Qua xác minh ban đầu, tài khoản Facebook "T.N" là vợ anh Nguyễn Thế Nhật (38 tuổi, trú xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Anh Nhật xác nhận mình là nhân vật xuất hiện trong clip và là chủ xe đầu kéo mang BKS 17H - 003.04 đi đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 17.01D (số 138 đường Quang Trung, tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) vào ngày 8.4 như nội dung vợ mình là chị Nguyễn Thị Thu đăng tải lên mạng xã hội.

Anh Nhật (cởi trần) xô xát, cự cãi với 2 người mặc đồ đen tại nơi đăng kiểm. Ảnh cắt từ clip.
Anh Nhật (cởi trần) xô xát với 2 người mặc đồ đen tại nơi đăng kiểm. Ảnh cắt từ clip.

Trước câu hỏi rằng tại sao sự việc xảy ra từ đầu tháng 4 nhưng đến bây giờ vợ chồng anh Nhật mới đưa lên mạng xã hội Facebook, anh Nhật nói: "Sau gần 2 tháng làm việc với cơ quan chức năng tôi vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng".

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình (đơn vị vận hành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 17.01D) cho biết sau khi xuất hiện nội dung đăng tải trên mạng xã hội, đơn vị đã có báo cáo sự việc gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải và Sở Giao thông Vận tải Thái Bình.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 17.01D trước đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thái Bình nay đã được cổ phần hóa 100%. Ảnh: Trung Du.
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 17.01D trước đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thái Bình nay đã được cổ phần hóa 100%. Ảnh: Trung Du.

"Khoảng 10 giờ trưa ngày 10.4 khi xảy ra sự việc xô xát, mất trật tự giữa 2 nhóm người ngay tại trung tâm, tôi đã báo Công an phường Trần Hưng Đạo xuống lập biên bản sự việc. Xe của anh Nhật là xe mới, đăng ký lần đầu nhưng lại lắp thêm hệ thống dây dẫn tưới nước vào bánh xe, phanh. Về quy định thì như vậy là không được phép, cán bộ trung tâm giải thích cho anh Nhật nhưng anh Nhật không chịu", ông Hải tường thuật lại.

Vẫn theo ông Lưu Minh Hải, do anh Nhật và vợ sau đó dùng điện thoại quay clip, gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác đợi vào đăng kiểm nên đã xảy ra cự cãi, xô xát với hai người tại khu vực khám xe.

"Chúng tôi khẳng định không hạch sách, làm khó khách hàng mà chỉ làm đúng quy định. Cũng không có chuyện trung tâm gọi "đầu gấu" vào đánh người như vợ chồng anh Nhật đăng tải trên mạng xã hội. Chiều hôm đó khi chủ xe tháo hệ thống tưới nước lắp thêm, trung tâm đã tiến hành đăng kiểm bình thường", ông Hải cho biết thêm.

Trả lời PV Báo Lao Động, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết đã, đang chỉ đạo điều tra, làm rõ sự việc.

Được biết, hiện một số người xuất hiện trong clip cũng đã được mời lên làm việc, phục vụ công tác điều tra.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ việc hàng trăm ngôi mộ bị dùi thủng lỗ ở Thái Bình

TRUNG DU |

Tại nghĩa trang các thôn, xóm ở xã Nam Hà và Nam Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) xuất hiện tình trạng rất nhiều ngôi mộ bị kẻ gian dùng vật nhọn khoan thủng một lỗ hình tròn nhỏ.

Trường hợp nào về Thái Bình phải cách ly, xét nghiệm trả phí?

TRUNG DU |

Sở Y tế Thái Bình vừa có văn bản số 889/SYT-NVY về việc hướng dẫn kiểm soát người đến, vào tỉnh Thái Bình để phòng, chống COVID-19.

Thái Bình: Nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Hưng Hà bị khởi tố

TRUNG DU |

Ông Vũ Gia Viễn - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và ông Nguyễn Quang Vinh - viên chức của trung tâm này mới bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điều tra vụ việc hàng trăm ngôi mộ bị dùi thủng lỗ ở Thái Bình

TRUNG DU |

Tại nghĩa trang các thôn, xóm ở xã Nam Hà và Nam Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) xuất hiện tình trạng rất nhiều ngôi mộ bị kẻ gian dùng vật nhọn khoan thủng một lỗ hình tròn nhỏ.

Trường hợp nào về Thái Bình phải cách ly, xét nghiệm trả phí?

TRUNG DU |

Sở Y tế Thái Bình vừa có văn bản số 889/SYT-NVY về việc hướng dẫn kiểm soát người đến, vào tỉnh Thái Bình để phòng, chống COVID-19.

Thái Bình: Nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Hưng Hà bị khởi tố

TRUNG DU |

Ông Vũ Gia Viễn - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và ông Nguyễn Quang Vinh - viên chức của trung tâm này mới bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".