Thái Bình: Cô gái nhét giẻ vào miệng bé trai bị tuyên phạt 21 tháng tù giam

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 10.11, Tòa án nhân dân TP.Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Lành về tội "Hành hạ người khác".

Bị cáo Lê Thị Lành (tên gọi khác là Lý, 19 tuổi, HKTT tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình truy tố  về tội "Hành hạ người khác" quy định tại điểm a, khoản 2, điều 140 Bộ luật Hình sự vì có hành vi nhét giẻ vào miệng, ghì chặt tay chân bé trai 11 tháng tuổi tại lớp trẻ mầm non Sao Việt (địa chỉ số 56 đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình).

Do bị hại là trẻ em dưới 18 tuổi, Tòa án nhân dân TP.Thái Bình tổ chức phiên xét xử không công khai. Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí chỉ được dự và đưa tin khi phiên xét xử bước vào phần tuyên án.

 
Clip ghi lại hành vi của bị cáo Lành sau khi bị phát giác và đăng tải lên mạng xã hội đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận, quần chúng nhân dân. Ảnh cắt từ clip

Theo nhận định của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình và Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân TP.Thái Bình, hành vi của bị cáo Lành đã phạm vào điểm a, khoản 2, điều 140 Bộ luật Hình sự, bị hại là người dưới 16 tuổi và không có khả năng tự vệ.

Hành vi của bị cáo đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận, quần chúng nhân dân, cần phải xử lý đúng người, đúng tội, đủ sức răn đe để làm gương cho các hành vi vi phạm tương tự (nếu có).

Do vậy, kết thúc phiên xét xử hôm nay, xem xét hồ sơ vụ án kết hợp diễn biến tại tòa và đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo của bố mẹ bị hại, Tòa án nhân dân TP.Thái Bình chính thức tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lành 1 năm 9 tháng tù giam theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự về tội "Hành hạ người khác".

Nội dung vụ án thể hiện, ngày 28.6.2021, chị Bùi Thị Ngân (28 tuổi, HKTT tại thôn Trung, xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, Thái Bình) làm đơn tố cáo gửi đến Công an TP.Thái Bình về việc con trai mình là cháu H.N.N (SN 2020) trong quá trình được gửi trông tại lớp mầm non tư thục Sao Việt bị bạo hành.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình đã triệu tập Lê Thị Lành (tên thường gọi là Lý, SN 2002, HKTT tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Lê Thị Hương Giang (SN 1988, HKTT tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là chủ nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt); Tạ Duy Hải (SN 1983, chồng Giang) và chị Vũ Diệu Linh (SN 2003, trú tại xã Tân Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, giáo viên lớp mầm non Sao Việt đã nghỉ việc, đồng thời là người cung cấp thông tin, clip cho chị Ngân mẹ cháu bé).

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Lành đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Theo đó, ngày 6.4.2021, do cháu N quấy khóc nhiều, Lành đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chân tay cháu N, không cho cháu khóc tiếp.

Lành là em ruột của Lê Thị Hương Giang, chủ cơ sở và ở tại cơ sở nên thường xuyên giúp chị gái việc trông coi trẻ. 

Ngày 30.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140, Bộ luật Hình sự, xảy ra ngày 6.4.2021 tại trường mầm non Sao Việt và sau đó đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Lành.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, vào tối ngày 28.6.2021, mạng xã hội Facebook tại Thái Bình lan truyền clip dài khoảng 10 giây, kèm nội dung bài đăng tố cáo 1 người phụ nữ tại lớp mầm non tư thục Sao Việt ở địa chỉ nói trên có hành vi bạo hành trẻ em.

Trong đoạn clip ngắn này, một cô gái trẻ làm việc tại lớp mầm non tư thục Sao Việt có hành động dùng tấm giẻ màu trắng nhét chặt vào miệng; dùng tay và chân của mình ghì chặt tay, chân, khống chế bé trai, mặc cho bé giãy giụa, kêu khóc khản tiếng.

Sau khi clip đăng tải đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, dư luận xã hội, nhất là các cha mẹ học sinh đang có con em nhỏ theo học, gửi tại các cơ sở mầm non.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Sắp xét xử vụ án bé 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng

TRUNG DU |

Thái Bình - Thông tin từ Tòa án nhân dân TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, dự kiến ngày 10.11 tới đây Tòa án nhân dân TP.Thái Bình sẽ đưa vụ án Lê Thị Lành có hành vi bạo hành, hành hạ trẻ em ở lớp mầm non Sao Việt ra xét xử.

[Nóng] Bảo mẫu khai nhận nhét giẻ vào miệng bé 11 tháng tuổi ở lớp mầm non

TRUNG DU |

Tại cơ quan công an, Lê Thị Lành (thường gọi là Lý, SN 2002, HKTT xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bước đầu thừa nhận hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé 11 tháng tuổi đúng như nội dung trong đoạn clip đang gây xôn xao.

Khởi tố vụ án bé 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng ở lớp mầm non

TRUNG DU |

Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố vụ án "Hành hạ người khác" xảy ra tại nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt, sau khi báo chí đăng tải clip vụ việc bé trai 11 tháng tuổi bị một cô gái trẻ ở cơ sở này nhét giẻ vào miệng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Bình: Sắp xét xử vụ án bé 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng

TRUNG DU |

Thái Bình - Thông tin từ Tòa án nhân dân TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, dự kiến ngày 10.11 tới đây Tòa án nhân dân TP.Thái Bình sẽ đưa vụ án Lê Thị Lành có hành vi bạo hành, hành hạ trẻ em ở lớp mầm non Sao Việt ra xét xử.

[Nóng] Bảo mẫu khai nhận nhét giẻ vào miệng bé 11 tháng tuổi ở lớp mầm non

TRUNG DU |

Tại cơ quan công an, Lê Thị Lành (thường gọi là Lý, SN 2002, HKTT xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bước đầu thừa nhận hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé 11 tháng tuổi đúng như nội dung trong đoạn clip đang gây xôn xao.

Khởi tố vụ án bé 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng ở lớp mầm non

TRUNG DU |

Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố vụ án "Hành hạ người khác" xảy ra tại nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt, sau khi báo chí đăng tải clip vụ việc bé trai 11 tháng tuổi bị một cô gái trẻ ở cơ sở này nhét giẻ vào miệng.