Thái Bình: Chánh Thanh tra Sở TNMT vô ý làm lộ bí mật Nhà nước lĩnh án

TRUNG DU |

Thái Bình - Ông Nguyễn Kiên Cường - Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) Thái Bình vừa bị tòa án tuyên phạt cải tạo không giam giữ 12 tháng về tội "Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Ngày 6.7, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kiên Cường (53 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội "Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước" theo quy định tại khoản 1, điều 338 Bộ luật Hình sự. Trước khi bị khởi tố, bị cáo Nguyễn Kiên Cường là Chánh Thanh tra Sở TNMT Thái Bình. Trước đó nữa, bị cáo là Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TNMT Thái Bình.

Do hồ sơ vụ án liên quan bí mật nhà nước, phiên tòa xét xử bị cáo Cường được mở kín và diễn ra trong buổi chiều qua (6.7). Kết quả, sau phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Kiên Cường đã bị Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ theo quy định tại khoản 1, điều 338 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, trong thời gian chấp hành án, bị cáo Cường còn bị khấu trừ 15% mức thu nhập hàng tháng, sung công quỹ nhà nước.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 21.9.2020, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn (thường gọi Sơn "lông", 39 tuổi, trú thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) để điều tra về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" theo quy định tại khoản 3, điều 337 Bộ luật Hình sự.

Nguyên nhân bởi, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9.2020, Vũ Văn Sơn đã có hành vi dùng tài khoản mạng xã hội Zalo được tạo từ sim điện thoại chính chủ có tên "Sơn Lông" để gửi 2 hình ảnh chụp nội dung văn bản thuộc diện mật phát tán, gửi vào nhóm tin nhắn Zalo do Sơn tạo ra và gửi cho một số cá nhân khác.

Ngày 10.6.2021, Vũ Văn Sơn bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" theo quy định tại khoản 3, điều 337 Bộ luật Hình sự.

Quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án nói trên, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Thái Bình đã xác định và làm rõ được ông Nguyễn Kiên Cường - Chánh Thanh tra Sở TNMT  Thái Bình - là người đã có hành vi sử dụng điện thoại di động cá nhân có kết nối internet để chụp 2 hình ảnh văn bản mật trên, dẫn đến hậu quả Vũ Văn Sơn có được hình ảnh tài liệu mật này để gửi cho nhiều người khác biết.

Sau đó, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lộ bí mật Nhà nước xảy ra tại Sở TNMT Thái Bình để điều tra, xử lý theo quy định.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kiên Cường về tội "Vô ý làm lộ bí mật nhà nước", quy định tại khoản 1, điều 338 Bộ luật Hình sự.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Sơn "Lông" và 11 đồng phạm chia nhau tổng cộng hơn 123 năm tù

TRUNG DU |

Thái Bình - Thông đồng, móc ngoặc với nhau để trộm cắp hơn 352 tấn than, bị cáo Vũ Văn Sơn (thường gọi Sơn "Lông", 39 tuổi, trú TP.Hải Phòng) bị tuyên phạt 15 năm tù giam; 11 bị cáo còn lại, người nhận án phạt cao nhất là 17 năm tù giam, người thấp nhất bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam.

Không tổ chức phiên tòa trực tuyến các vụ án liên quan đến bí mật nhà nước

Vương Trần |

Chiều nay (12.11), với đa số các ý kiến đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022.

Khởi tố Giám đốc trung tâm đấu giá tỉnh Yên Bái vì làm lộ bí mật

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, bắt bị can đối với Giám đốc trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái do có hành vi "cố ý làm lộ bí mật công tác".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Bình: Sơn "Lông" và 11 đồng phạm chia nhau tổng cộng hơn 123 năm tù

TRUNG DU |

Thái Bình - Thông đồng, móc ngoặc với nhau để trộm cắp hơn 352 tấn than, bị cáo Vũ Văn Sơn (thường gọi Sơn "Lông", 39 tuổi, trú TP.Hải Phòng) bị tuyên phạt 15 năm tù giam; 11 bị cáo còn lại, người nhận án phạt cao nhất là 17 năm tù giam, người thấp nhất bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam.

Không tổ chức phiên tòa trực tuyến các vụ án liên quan đến bí mật nhà nước

Vương Trần |

Chiều nay (12.11), với đa số các ý kiến đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022.

Khởi tố Giám đốc trung tâm đấu giá tỉnh Yên Bái vì làm lộ bí mật

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, bắt bị can đối với Giám đốc trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái do có hành vi "cố ý làm lộ bí mật công tác".