Thái Bình: Bắt băng nhóm chuyên trộm cắp hòm công đức các cơ sở thờ tự

Khánh Linh |

Lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào các đình, đền, chùa tại Thái Bình để trộm tiền trong hòm công đức và lấy đi những tài sản có giá trị...

Ngày 10.4, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Thọ (thường gọi là Vương, sinh năm 1991, trú thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên) và Lê Duy Phước (sinh năm 1997, trú tại thôn Phú Mãn, xã Thanh Tân, đều ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) về hành vi "Trộm cắp tài sản" theo Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Lương Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú tại thôn An Phúc, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo hồ sơ của cơ quan công an, thời gian từ trước Tết nguyên đán 2020 đến nay, tại các đình, đền, chùa và một số nhà văn hóa thôn trên địa bàn TP.Thái Bình và các địa phương lân cận liên tục xảy ra các vụ trộm cắp khiến người dân bất an. Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an TP Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập chuyên án xác minh, điều tra làm rõ.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác minh được nhóm đối tượng gồm Phạm Xuân Thọ, Lê Duy Phước, Lương Văn Hiếu và các đồng phạm gây ra các vụ trộm cắp nói trên nên tiến hành đấu tranh.

Ngày 10.4, cơ quan điều tra đã tiến hành các thủ tục tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Thọ và Lê Duy Phước; khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Văn Hiếu. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, không có việc làm ổn định nên bàn với nhau trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh KL
Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh Khánh Linh

Lợi dụng sơ hở của các cơ sở thờ tự, Thọ và Phước chọn thời điểm đêm tối đột nhập lấy trộm tiền trong hòm công đức, ví tiền, điện thoại, laptop, loa, ampli... và những tài sản có giá trị khác. Tài sản trộm cắp được, các đối tượng bán cho Lương Văn Hiếu để lấy tiền tiêu xài. Khám xét nhà Hiếu, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ 2 điện thoại di động, 2 loa, 1 xe đạp, ampli, đồng hồ đeo tay, gần 2 triệu đồng... và các tang vật chứng khác do Thọ và Phước trộm cắp được mang bán cho Hiếu.

Các đối tượng khai nhận, từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt đã thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự và nhà văn hóa thôn trên địa bàn TP.Thái Bình và huyện Kiến Xương. Số tiền do trộm cắp được bọn chúng dùng tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an cho biết, Phạm Xuân Thọ đã có 1 tiền án, 1 tiền sự. Cả Thọ và Phước đều nghiện ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP.Thái Bình đang khẩn trương mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Đại gia Nguyễn Xuân Đường vừa bị khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam là ai?

Nhóm Phóng viên |

Không ít người quan tâm và tò mò về xuất thân của đại gia bất động sản tại quê lúa Thái Bình Nguyễn Xuân Đường vừa bị cơ quan công an khởi tố và ra lệnh bắt để tạm giam cùng với vợ là Nguyễn Thị Dương (đã bị tạm giam trước đó) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Hé lộ cuộc gọi dọa giết, chặt chân con nợ của đại gia Nguyễn Xuân Đường

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến đại gia Nguyễn Xuân Đường (Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích, một nạn nhân từng bị Đường đe dọa, siết nợ đã lên tiếng về hành vi ngang ngược của bị can này.

Thái Bình: Khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi – Đặng Luân |

Sau khi điều tra mở rộng, công an Thái Bình đã khởi tố,ra lệnh bắt tạm giam đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Đại gia Nguyễn Xuân Đường vừa bị khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam là ai?

Nhóm Phóng viên |

Không ít người quan tâm và tò mò về xuất thân của đại gia bất động sản tại quê lúa Thái Bình Nguyễn Xuân Đường vừa bị cơ quan công an khởi tố và ra lệnh bắt để tạm giam cùng với vợ là Nguyễn Thị Dương (đã bị tạm giam trước đó) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Hé lộ cuộc gọi dọa giết, chặt chân con nợ của đại gia Nguyễn Xuân Đường

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến đại gia Nguyễn Xuân Đường (Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích, một nạn nhân từng bị Đường đe dọa, siết nợ đã lên tiếng về hành vi ngang ngược của bị can này.

Thái Bình: Khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi – Đặng Luân |

Sau khi điều tra mở rộng, công an Thái Bình đã khởi tố,ra lệnh bắt tạm giam đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".