Thái Bình: Bác bỏ tin đồn thất thiệt vụ việc một người đàn ông tử vong

TRUNG DU |

Sáng nay, 31.8, xác nhận với PV Lao Động, ông Nguyễn Quốc Trịnh - Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng đã xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của 1 người đàn ông trên địa bàn vào tối qua (30.8).

Theo ông Trịnh, khoảng 19h30 hôm qua (30.8), UBND thị trấn Kiến Xương và công an thị trấn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc ông Trần Văn Nghiên (57 tuổi, trú xã An Bồi cũ, nay là tổ dân phố An Đoài, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, Thái Bình) tử vong tại nhà, chưa rõ nguyên nhân.

Nhận tin báo, đại diện lãnh đạo địa phương kết hợp cùng công an thị trấn Kiến Xương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nắm bắt thông tin ban đầu, đồng thời báo cáo Công an huyện Kiến Xương để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

"Tôi khẳng định rằng đây là vụ tai nạn, nạn nhân tự ngã, đập đầu vào vật cứng dẫn đến tử vong chứ không phải án mạng hay bố con xô xát như một số thông tin chia sẻ thất thiệt trên mạng xã hội. Hôm qua sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan pháp y của tỉnh, công an huyện đã về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi không phát hiện nạn nhân có tổn thương nào do bị tấn công cả" - ông Trịnh cho hay.

 
Những thông tin sai sự thật được chia sẻ, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận cần bị xử lý nghiêm. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, đêm qua (30.8), trên một số hội nhóm Facebook tại Thái Bình xôn xao lan truyền, chia sẻ thông tin vụ việc nói trên với những suy đoán, đồn đại sai sự thật rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nghiên có liên quan đến con trai mình, gây hoang mang dư luận.

"Chúng tôi cũng đã đề nghị ban công an thị trấn rà soát, báo cáo lên Công an huyện Kiến Xương yêu cầu xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và làm mất an ninh trật tự tại địa phương" - ông Nguyễn Quốc Trịnh - Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương thông tin thêm.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt giữ 2 anh em ruột cầm đầu nhóm trộm cắp liên tỉnh

TRUNG DU |

Đến khoảng 12h trưa nay, 30.8, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) chủ trì với sự phối hợp của một số đơn vị nghiệp vụ vừa hoàn tất việc khám xét nơi ở, tiến hành bắt giữ 2 anh em Thủy "Tơ", Sinh "Tơ" và một số đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Công an Nam Định, Thái Bình bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên trộm cướp

TRUNG DU |

Chiều nay, 29.8, lãnh đạo Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tiến hành bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên từ 15 tuổi đến 18 tuổi, cùng ở TP.Thái Bình để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Thái Bình bắt giam 4 đối tượng tổ chức cho người qua chốt kiểm dịch

TRUNG DU |

Tối 28.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" để qua chốt kiểm dịch phòng, chống COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Bắt giữ 2 anh em ruột cầm đầu nhóm trộm cắp liên tỉnh

TRUNG DU |

Đến khoảng 12h trưa nay, 30.8, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) chủ trì với sự phối hợp của một số đơn vị nghiệp vụ vừa hoàn tất việc khám xét nơi ở, tiến hành bắt giữ 2 anh em Thủy "Tơ", Sinh "Tơ" và một số đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Công an Nam Định, Thái Bình bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên trộm cướp

TRUNG DU |

Chiều nay, 29.8, lãnh đạo Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tiến hành bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên từ 15 tuổi đến 18 tuổi, cùng ở TP.Thái Bình để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Thái Bình bắt giam 4 đối tượng tổ chức cho người qua chốt kiểm dịch

TRUNG DU |

Tối 28.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" để qua chốt kiểm dịch phòng, chống COVID-19.