Thạc sĩ bảnh bao có tính "tắt mắt"

Mai Hường |

Ngoài trộm điện thoại, tiền của đồng nghiệp tại nơi làm việc, Hưng còn ăn mặc bảnh bao tới các cơ quan Nhà nước để gây án.

Ngày 15.9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (30 tuổi, ở huyện Hoài Đức) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Hưng được tuyển vào bộ phận kế toán của Trung tâm y tế huyện Hoài Đức (Hà Nội), sau khi tốt nghiệp đại học, cao học. Sau đó anh ta chuyển về Trung tâm y tế Ngãi Cầu công tác.

Ngày 15.5, Hưng trộm chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge của đồng nghiệp nữ tại Phòng cấp cứu. Trưa 24.7, anh ta lấy trộm một CPU máy tính, bán được 300.000 đồng ở Phòng khám Nhi. Cùng ngày, anh ta trộm chiếc ví có 2,3 triệu đồng của một đồng nghiệp nữ khác. Gần 10 ngày sau, Hưng bê trộm một CPU, cùng màn hình máy tính tại cơ quan mình.

Theo cảnh sát, ngoài các vụ trộm trên, Hưng ăn mặc bảnh bao, đi vào các trụ sở Nhà nước để gây án. Anh ta thường né tránh camera an ninh và quan sát các phòng làm việc. Hưng vào bất cứ phòng nào thấy mở cửa giả vờ hỏi thăm hoặc xin lỗi vì "vào nhầm". Khi thấy không có người anh ta lục lọi tài sản.

Ngày 20.8, Hưng tới Quận ủy Nam Từ Liêm và lấy rộm iPhone 5 SE iPhone 6 Plus cùng ví da có hơn 2 triệu đồng. Ba ngày sau, anh ta mò tới Văn phòng Trung tâm đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh Bắc Từ Liêm, lấy trộm chiếc iPhone 7 Plus của một cán bộ làm việc tại đây.

Cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi trộm cắp của Hưng khi còn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Hoài Đức.

Chỉ huy công an quận Nam Từ Liêm cho hay, việc thực hiện công tác bảo vệ tại các cơ quan, đơn vị trên không kiểm soát người ra vào, cán bộ công nhân viên có tài sản nhưng không có ý thức tự bảo vệ tạo điều kiện để kẻ gian gây án.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Bắt hướng dẫn viên du lịch có 3 tiền án trộm cắp tài sản

Thanh Chung |

Sáng 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (27 tuổi, quê huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, hiện trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở Hải Phòng

Anh Tuấn |

Gần đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra nhiều vụ đối tượng dùng kìm thủy lực cắt khóa cổng, đột nhập tư gia để trộm cắp xe máy. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã xác lập chuyên án triệt phá ổ nhóm trộm cắp.

Đối tượng trộm cắp xe máy ở Hà Nội bị bắt giữ vì vi phạm giao thông

Phạm Đông |

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng trộm xe máy ở Hà Nội, trốn lên Bắc Giang khi đối tượng chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư.

Lật tẩy chiêu trò trộm cắp, móc túi tại các điểm chờ xe buýt

Q.Hiệu |

Ngày 21.8, Công an Hà Nội cho biết, lợi dụng nhu cầu hành khách đi lại bằng xe buýt tăng cao, gần đây xuất hiện một số đối tượng trà trộn lên xe buýt, vào các điểm dừng, đỗ đón, trả khách để hoạt động trộm cắp tài sản của hành khách đi xe buýt gây bức xúc dư luận.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt hướng dẫn viên du lịch có 3 tiền án trộm cắp tài sản

Thanh Chung |

Sáng 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (27 tuổi, quê huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, hiện trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở Hải Phòng

Anh Tuấn |

Gần đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra nhiều vụ đối tượng dùng kìm thủy lực cắt khóa cổng, đột nhập tư gia để trộm cắp xe máy. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã xác lập chuyên án triệt phá ổ nhóm trộm cắp.

Đối tượng trộm cắp xe máy ở Hà Nội bị bắt giữ vì vi phạm giao thông

Phạm Đông |

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng trộm xe máy ở Hà Nội, trốn lên Bắc Giang khi đối tượng chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư.

Lật tẩy chiêu trò trộm cắp, móc túi tại các điểm chờ xe buýt

Q.Hiệu |

Ngày 21.8, Công an Hà Nội cho biết, lợi dụng nhu cầu hành khách đi lại bằng xe buýt tăng cao, gần đây xuất hiện một số đối tượng trà trộn lên xe buýt, vào các điểm dừng, đỗ đón, trả khách để hoạt động trộm cắp tài sản của hành khách đi xe buýt gây bức xúc dư luận.