Tên trộm “nhọ” nhất năm: Vừa trộm được máy tính, ra cửa thì gặp công an

QUÁCH DU |

Đối tượng vừa trộm chiếc máy tính của một hộ dân, khi ra ngoài đường nổ máy xe để tẩu thoát, thì gặp ngay lực lượng công an.

Ngày 8.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Hải (31 tuổi, trú tại xã Định Thành, huyện Yên Định) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Đối tượng N.V.T tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH
Đối tượng N.V.T tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH
Trước đó, lợi dụng đêm khuya, chủ nhà đang ngủ say, Phạm Văn Hải đã đột nhập vào trong lán trông coi công trình của gia đình anh N.V.T (tại xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa), lấy trộm 1 máy tính laptop Acer trị giá 25 triệu đồng.

Khi Hải ra nổ xe máy để tẩu thoát, thì bị anh N.V.T phát hiện, hô hoán. Cùng lúc này, tổ công tác của Công an huyện Thiệu Hóa và Công an xã Thiệu Giang đang làm nhiệm vụ tuần tra ở gần đó, đã nhanh chóng phối hợp với quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ Hải.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng chuyên lẻn vào đền chùa trộm tiền công đức

QUÁCH DU |

Bảy thường xuyên đột nhập vào các đền, chùa tại nhiều huyện ở Thanh Hóa, rồi lợi dụng sơ hở để trộm tiền công đức.

Đối tượng trốn cách ly ở Quảng Nam bị khởi tố về tội trộm cắp

Thanh Chung |

Thanh niên trốn cách ly ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam bị lực lượng chức năng Quảng Nam khởi tố về tội trộm cắp tài sản.

Hải Phòng: Bắt "siêu trộm" chuyên cướp giật túi xách, dây chuyền

Đặng Luân |

Với thủ đoạn liều lĩnh, bất chấp gây nguy hiểm cho tính mạng người bị hại, đối tượng thực hiện 9 vụ cướp giật trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Thanh Hóa: Hai chị em dàn cảnh trúng xổ số để trộm cắp tài sản

Quách Du |

Nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Thanh Hóa để dàn cảnh trúng thưởng xổ số, sau đó lợi dụng sở hở của người dân, các đối tượng trộm cắp tài sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt đối tượng chuyên lẻn vào đền chùa trộm tiền công đức

QUÁCH DU |

Bảy thường xuyên đột nhập vào các đền, chùa tại nhiều huyện ở Thanh Hóa, rồi lợi dụng sơ hở để trộm tiền công đức.

Đối tượng trốn cách ly ở Quảng Nam bị khởi tố về tội trộm cắp

Thanh Chung |

Thanh niên trốn cách ly ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam bị lực lượng chức năng Quảng Nam khởi tố về tội trộm cắp tài sản.

Hải Phòng: Bắt "siêu trộm" chuyên cướp giật túi xách, dây chuyền

Đặng Luân |

Với thủ đoạn liều lĩnh, bất chấp gây nguy hiểm cho tính mạng người bị hại, đối tượng thực hiện 9 vụ cướp giật trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Thanh Hóa: Hai chị em dàn cảnh trúng xổ số để trộm cắp tài sản

Quách Du |

Nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Thanh Hóa để dàn cảnh trúng thưởng xổ số, sau đó lợi dụng sở hở của người dân, các đối tượng trộm cắp tài sản.