Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng chở 17kg ma túy trên xe ô tô

ĐÌNH TRỌNG |

Một đối tượng vận chuyển 17kg ma túy trên ô tô. Khi qua địa phận huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh thì bị công an bắt giữ.

Ngày 19.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Hoàng Khang (26 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Trước đó, ngày 16.11, đối tượng này điều khiển xe ô tô 51G-275.49 trên khu vực ấp Phước Tân, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Lúc này công an yêu cầu đối tượng dừng xe kiểm tra, bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 17 kg ma túy trên xe ô tô, cùng nhiều tang vật khác.

Qua điều tra ban đầu, Khang khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch) từ Campuchia về Việt Nam.

Vụ việc đang được tiếp tục được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Triệt phá tụ điểm nghi sản xuất hàng ngàn viên ma túy tổng hợp

ĐÌNH TRỌNG |

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá một tụ điểm được cho là liên quan đến việc sản xuất, tàng trữ hàng ngàn viên ma túy tổng hợp.

Bộ trưởng Tô Lâm: Người nghiện ma túy rất đa dạng, từ cán bộ đến thanh niên

Chung Hà Vương |

Sáng 13.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Báo cáo tiếp thu giải trình thêm những nội dung đại biểu quan tâm, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thông tin, người nghiện ma túy hiện rất đa dạng, từ cán bộ, trí thức đến thanh niên, thậm chí trẻ em cũng có.

Bắt giữ 22.814 vụ, 35.151 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy

Việt Dũng |

Theo C04, năm 2019, toàn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 22.814 vụ, 35.151 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình Dương: Triệt phá tụ điểm nghi sản xuất hàng ngàn viên ma túy tổng hợp

ĐÌNH TRỌNG |

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá một tụ điểm được cho là liên quan đến việc sản xuất, tàng trữ hàng ngàn viên ma túy tổng hợp.

Bộ trưởng Tô Lâm: Người nghiện ma túy rất đa dạng, từ cán bộ đến thanh niên

Chung Hà Vương |

Sáng 13.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Báo cáo tiếp thu giải trình thêm những nội dung đại biểu quan tâm, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thông tin, người nghiện ma túy hiện rất đa dạng, từ cán bộ, trí thức đến thanh niên, thậm chí trẻ em cũng có.

Bắt giữ 22.814 vụ, 35.151 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy

Việt Dũng |

Theo C04, năm 2019, toàn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 22.814 vụ, 35.151 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy.