Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng

Huân Cao |

Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Tất Thành Cang và 18 đồng phạm đã gây thiệt hại lên hơn 1.100 tỉ đồng, thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim.

Ngày 11.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) và 18 đồng phạm về các tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “tham ô tài sản”, xảy ra tại hai công ty nhà nước là Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Theo kết luận điều tra, Công ty Sadeco là công ty con của Công ty IPC, với tỉ lệ góp vốn của IPC là 74,8%. Ngày 26.3.2015, IPC bán đấu giá vốn góp tại Sadeco, Công ty Eximland là nhà đầu tư mua trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ của Sadeco) với giá 26.100 đồng/cổ phần.

Tháng 9.2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland tại Sadeco với giá 55.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ của Sadeco tại thời điểm tháng 10.2016 là 170 tỉ đồng (tương ứng với 17 triệu cổ phần), trong đó vốn của IPC chiếm 44%, vốn của Thành ủy chiếm 16,7%, nhóm Nguyễn Kim chiếm 30,8% và các cổ đông khác chiếm 8,5%.

Theo quy định khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn Văn phòng Thành ủy tại Sadeco thì phải thực hiện đấu giá.

Tuy nhiên, một số cá nhân liên quan tại Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, IPC và Sadeco đã đồng ý bán 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá, gây thất thoát cho Sadeco 940 tỉ đồng, dẫn đến thiệt hại tương ứng cho nhóm cổ đông nhà nước (IPC, Văn phòng Thành ủy...).

Kết luận điều tra bổ sung xác định các bị can trong vụ án này có sai phạm vì liên quan đến việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Theo kết luận điều tra bổ sung, ngày 25.3.2021, Cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TPHCM định giá toàn bộ tài sản, các khoản phải thu, phải trả của Sadeco để làm cơ sở xác định thiệt hại trong việc bán cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.

Ngày 16.4, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự cấp Thành phố đã có kết luận định giá tài sản. Cụ thể, thời điểm tháng 1.2017, giá trị tài sản của Sadeco là hơn 3.245 tỉ đồng, giá trị các khoản nợ phải trả là hơn 481 tỉ đồng, giá trị của một cổ phần là 162.571 đồng. Phần tài sản cố định hữu hình đã được định giá, xác định là hơn 3.245 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả định giá của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự và các văn bản quy định liên quan đủ cơ sở xác định thiệt hại của Công ty Sadeco trong việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 1.103 tỉ đồng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước

Xuân Hải |

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước.

Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang

Uỷ ban kiểm tra Trung ương |

Trong các ngày 18, 19 và 22.3.2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã họp Kỳ thứ hai. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Ông Tất Thành Cang chịu trách nhiệm với thiệt hại 157 tỉ đồng của văn phòng Thành ủy

CAO HUÂN - ĐỨC TÀI |

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) và các đồng phạm về tội danh trên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước

Xuân Hải |

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước.

Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang

Uỷ ban kiểm tra Trung ương |

Trong các ngày 18, 19 và 22.3.2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã họp Kỳ thứ hai. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Ông Tất Thành Cang chịu trách nhiệm với thiệt hại 157 tỉ đồng của văn phòng Thành ủy

CAO HUÂN - ĐỨC TÀI |

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) và các đồng phạm về tội danh trên.