Tất Thành Cang bị đề nghị 8-10 năm tù trong vụ bán rẻ đất công

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 13.10, trước khi vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối 10 bị cáo liên quan vụ án sai phạm trong việc bán rẻ đất thuộc 2 dự án khu dân cư Phước Kiển và dự án Ven Sông gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 735 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Tất Thành Cang bị đề nghị mức án 8-10 năm tù.

Vụ án xảy ra tại Công ty Tân Thuận, thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM. Các bị cáo cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Bị cáo Tất Thành Cang bị đề nghị 8-10 năm tù

Theo đại diện VKS, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được giao quản lý tài sản của Đảng bộ Thành phố, phụ trách Văn phòng Thành ủy lúc bấy giờ, bị cáo Tất Thành Cang có bút phê "Đồng ý" vào tờ trình của Văn phòng Thành ủy chủ trương cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù, công trình đã đầu tư tại dự án khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai mà không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Hậu quả của việc chuyển nhượng đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước là vốn của Thành ủy TPHCM số tiền hơn 202 tỉ đồng.

Đại diện VKS phát biểu quan điểm.
Đại diện VKS phát biểu quan điểm.

Quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại tòa, bị cáo Tất Thành Cang thừa nhận trách nhiệm cá nhân, đã bút phê "Đồng ý" vào tờ trình 1206 nhưng bị cáo cho rằng, mình thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không vì tư lợi cá nhân.

Bi cáo Tất Thành Cang.
Bi cáo Tất Thành Cang.

Tuy nhiên, VKS có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội của bị cáo. Đại diện cơ quan công tố nhận định, bị cáo Tất Thành Cang có tầm quan trọng trong chỉ đạo, điều hành... Điều đó thể hiện vị trí, vai trò mang tính chất quyết định của bị cáo Tất Thành Cang.

Như vậy, cáo trạng của VKSND TPHCM truy tố bị cáo Tất Thành Cang về tội danh trên là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Với hành vi phạm tội của mình, bị cáo Tất Thành Cang đã bị VKS đề nghị 8-10 năm tù.

Bị cáo Trần Công Thiện bị đề nghị 15-17 năm tù

Ngoài ra, bị cáo Trần Công Thiện với vai trò chủ mưu, xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội. Là Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận, bị cáo Thiện có trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản của Công ty Tân Thuận, bảo toàn vốn Nhà nước thuộc Cơ quan đại diện chủ sở hữu là Thành ủy TPHCM.

Thế nhưng, bị cáo đã coi thường pháp luật lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện và chỉ đạo cán bộ trong công ty thực hiện các hành vi trái pháp luật để chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển và dự án Khu dân cư Ven Sông cho Công ty Quốc Cường Gia Lai gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 735 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Công Thiện.
Bị cáo Trần Công Thiện.

Trình bày tại tòa, bị cáo Thiện thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng, Công ty Tân Thuận không thuộc tài sản Nhà nước, sau đó bị cáo nhận thức lại, thừa nhận hành vi, ăn năn hối cải.

Các bị cáo còn lại thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM, Công ty Tân Thuận đều là người có trình độ hiểu biết, kinh nghiệm trong công tác, quản lý.

Tuy nhiên, các bị cáo đã chấp thuận chủ trương, thực hiện việc chuyển nhượng dự án Ven Sông và Phước Kiển (tài sản Nhà nước) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai không thông qua thẩm định giá, đấu giá.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Từ đó, VKS đề nghị phạt bị cáo Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) 15-17 năm tù; bị cáo Phạm Văn Thông (nguyên phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM) 13-15 năm tù; Phan Thanh Tân (nguyên phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM) 4-5 năm tù;  Huỳnh Phước Long (nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư và kinh doanh vốn) 11-13 năm tù.

VKS cũng đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Xây dựng Tân Thuận) 9-11 năm tù; Trần Tấn Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) 6-8 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Bích (nguyên kế toán trưởng Công ty Xây dựng Tân Thuận) 6-8 năm tù; Nguyễn Xuân Tùng (nguyên Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp Công ty Xây dựng Tân Thuận) 6-8 năm tù; Nguyễn Hoàng Việt (nguyên kiểm soát viên Công ty Xây dựng Tân Thuận) 4-5 năm tù về cùng tội danh trên.

Về phần dân sự, với Công ty Quốc Cường Gia Lai do phần diện tích đã đầu tư xây dựng, bàn giao cho khách hàng tại khu dân cư Ven Sông nên VKS đề nghị không thu hồi, yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường số tiền đã thất thoát.

Ngoài ra, đối với 16,9 tỉ đồng mà Quốc Cường Gia Lai đã chuyển vào tài khoản của cơ quan điều tra. Đại diện VKSND TPHCM đề nghị tuyên trao trả cho Công ty Tân Thuận, đối với diện tích còn lại của dự án Khu dân cư Ven Sông, VKS đề nghị UBND TPHCM xem xét xử lý.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Công ty Quốc Cường Gia Lai muốn được tiếp tục thực hiện dự án Ven Sông

Anh Tú |

TPHCM - Chiều ngày 12.10, phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ bán rẻ 2 dự án Phước Kiển và Ven Sông tiếp tục phần xét hỏi. Trước HĐXX, đại diện Công ty Quốc Cường Gia Lai mong HĐXX cho đơn vị này tiếp tục thực hiện dự án, vì Quốc Cường Gia Lai là công ty có năng lực, kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản…

Vụ bán rẻ dự án Phước Kiển, Ven Sông: Tất Thành Cang thừa nhận trách nhiệm

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 12.10, phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ bán rẻ 2 dự án Phước Kiển, Ven Sông, Hội đồng xét xử chuyển sang xét hỏi với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Vụ bán rẻ 32ha đất công cho Quốc Cường Gia Lai: Cựu nhân viên Công ty Tân Thuận khai làm theo chỉ đạo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 11.10, tại phiên xét xử Tất Thành Cang và các bị cáo liên quan đến vụ bán rẻ đất công, các bị cáo nguyên là nhân viên của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và cho rằng chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và vì lợi nhuận của công ty.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công ty Quốc Cường Gia Lai muốn được tiếp tục thực hiện dự án Ven Sông

Anh Tú |

TPHCM - Chiều ngày 12.10, phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ bán rẻ 2 dự án Phước Kiển và Ven Sông tiếp tục phần xét hỏi. Trước HĐXX, đại diện Công ty Quốc Cường Gia Lai mong HĐXX cho đơn vị này tiếp tục thực hiện dự án, vì Quốc Cường Gia Lai là công ty có năng lực, kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản…

Vụ bán rẻ dự án Phước Kiển, Ven Sông: Tất Thành Cang thừa nhận trách nhiệm

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 12.10, phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ bán rẻ 2 dự án Phước Kiển, Ven Sông, Hội đồng xét xử chuyển sang xét hỏi với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Vụ bán rẻ 32ha đất công cho Quốc Cường Gia Lai: Cựu nhân viên Công ty Tân Thuận khai làm theo chỉ đạo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 11.10, tại phiên xét xử Tất Thành Cang và các bị cáo liên quan đến vụ bán rẻ đất công, các bị cáo nguyên là nhân viên của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và cho rằng chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và vì lợi nhuận của công ty.