Táo tợn bắt cóc nữ sinh viên, tống tiền 5 tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Các đối tượng đã bắt cóc nữ sinh viên và tống tiền gia đình 5 tỉ đồng, trước khi bị công an bắt giữ…

Ngày 14.1, cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã di lý 3 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Toàn (SN 1992), Trần Minh Hiếu (SN 1996, cùng ngụ huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1990, ngụ huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) về địa phương, để điều tra về hành vi bắt cóc tống tiền.

Đối tượng Nguyễn Chí Tâm
Đối tượng Nguyễn Chí Tâm

Trước đó, vào trưa ngày 13.1, công an TP.Trà Vinh nhận được tin báo, có một nữ sinh viên Trường Đại học Trà Vinh bị một nhóm đối tượng bắt cóc tại một quán cà phê thuộc địa bàn khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh. Sau đó, các đối tượng bắt cóc đã liên hệ gia đình nữ sinh viên tống tiền 5 tỉ đồng.

Công an lấy lời khai nhanh đối tượng Nguyễn Quốc Toàn khi bị bắt quả tang tại huyện Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
Công an lấy lời khai nhanh đối tượng Nguyễn Quốc Toàn khi bị bắt quả tang tại huyện Thốt Nốt, TP.Cần Thơ

Công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy lùng các đối tượng. Sau gần 5 giờ tích cực điều tra, công an đã bắt quả tang 3 đối tượng nói trên khi chúng đang nhận tiền của gia đình nữ sinh viên tại huyện Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do thiếu nợ và biết nữ sinh này là con của một gia đình khá giả ở thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nên lên kế hoạch làm quen qua mạng xã hội, tìm cách hẹn gặp, rồi thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền.

Hiện công an tỉnh Trà Vinh đã đưa nữ sinh này về an toàn với gia đình; di lý 3 đối tượng về Trà Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an khởi tố hai nữ cán bộ Trường Đại học Đông Đô

Việt Dũng |

Hai nữ cán bộ trường Đông Đô bị điều tra về hành vi giả mạo trong công tác liên quan đến vụ việc cấp văn bằng 2 trái phép.

2 chiến sĩ bị thương khi khống chế kẻ bắt cóc tống tiền

H.L |

Bằng đang nhận tiền từ mẹ nạn nhân thì cơ quan công an bắt giữ. Đối tượng bắt cóc quyết chống trả khiến 2 chiến sĩ công an và người mẹ bị thương.

Thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf chuyên bắt cóc tống tiền và 7 tay chân bị bắt

Hà Liên |

Cảnh sát Malaysia bắt giữ một kẻ tình nghi là lãnh đạo nhóm bắt cóc tống tiền có liên kết với phiến quân Abu Sayyaf thân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thủ đô Kuala Lumpur.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Bộ Công an khởi tố hai nữ cán bộ Trường Đại học Đông Đô

Việt Dũng |

Hai nữ cán bộ trường Đông Đô bị điều tra về hành vi giả mạo trong công tác liên quan đến vụ việc cấp văn bằng 2 trái phép.

2 chiến sĩ bị thương khi khống chế kẻ bắt cóc tống tiền

H.L |

Bằng đang nhận tiền từ mẹ nạn nhân thì cơ quan công an bắt giữ. Đối tượng bắt cóc quyết chống trả khiến 2 chiến sĩ công an và người mẹ bị thương.

Thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf chuyên bắt cóc tống tiền và 7 tay chân bị bắt

Hà Liên |

Cảnh sát Malaysia bắt giữ một kẻ tình nghi là lãnh đạo nhóm bắt cóc tống tiền có liên kết với phiến quân Abu Sayyaf thân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thủ đô Kuala Lumpur.