Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông dịp Tết Nguyên đán 2021

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho hay, tai nạn giao thông hiện nay giảm trên cả 3 tiêu chí, song lực lượng ngành vẫn thường xuyên tuần tra kiểm soát, ngay cả dịp Tết.

Liên quan đến việc hạn chế tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 4.2, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an, cho biết, sẽ tập trung vào một số biện pháp cơ bản.

Tuyên truyền vận động cho người dân có ý thức. Đây là biện pháp chung của lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện. Thứ hai, Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Đối với đường bộ, tập trung vào hành vi vi phạm nồng độ cồn và ma tuý; các lỗi đi sai phần đường, làn đường; vi phạm về tốc độ; không giữ khoảng cách an toàn.

Theo đại tá Nhật, đây là những lỗi dễ dẫn đến tai nạn. Đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý là các phương tiện xe tải, container, xe khách và xe môtô.

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, vào khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán, Cảnh sát đường thủy tập trung vào các đối tượng kinh doanh hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm nhưng tuyến sông Hồng, sống Đuống, sông Lam, sông Sài Gòn, sông Tiền, Sông Hậu….

Khoảng thời gian sau Tết Nguyên đán, Cảnh sát đường thủy tập trung vào các đối tượng và địa bàn hoạt động có hoạt động ngang sông, dọc sông, theo tuyến cố định, các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa.

Trên đường thuỷ, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung vào các phương tiện đò ngang, những phương tiện chở khách ngang sông. Theo đó, lực lượng chức năng vận động người dân mặc áo phao. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán, người dân đi du lịch lễ hội được dự đoán là tăng nên CSGT sẽ quan tâm đến đối tượng này.

Theo đại tá Nhật, khung thời gian lực lượng CSGT kiểm tra, tuần tra, kiểm soát từ 6h - 18h cho đến 22h.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tiếp xúc với người dân, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CSGT phải đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm điều lệnh của ngành; nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn khi thi hành nhiệm vụ.

Trong ngày hôm qua (3.2), toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 16 người. Trong đó: Đường bộ xảy ra 23 vụ, làm chết 10 người, bị thương 13 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 1 người, bị thương 03 người.

Lực lượng CSGT đường bộ của địa phương đã kiểm tra, xử lý 8.847 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 9,9 tỉ đồng; tạm giữ 66 xe ô tô 1.729 xe mô tô; tước 1.143 giấy phép lái xe các loại; trong đó vi phạm nồng độ cồn 553 trường hợp, vi phạm quy định về ma túy 1 trường hợp.

Lực lượng CSGT đường bộ của Cục đã kiểm tra, xử lý 47 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 103 triệu đồng; tước 17 giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT đường thủy của địa phương đã kiểm tra xử lý 183 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 221 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông do băng tuyết

Phạm Đông - Đặng Tiến |

Trong những ngày vừa qua, rét đậm kéo dài đã xuất hiện băng tuyết tại nhiều địa phương, trong đó có Lào Cai, Hà Giang và Lạng Sơn. Tình trạng băng tuyết xuất hiện dày đặc ở các địa phương khiến mặt đường đóng băng, trơn trượt có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Trước tình hình này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ban hành công điện khẩn nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho những khu vực này...

Nghỉ Tết Dương lịch: 77 người thương vong do tai nạn giao thông

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 67 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các cung đường cả nước làm chết 40 người và 37 nạn nhân bị thương, giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày thứ 2 nghỉ lễ Tết Dương lịch, 13 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Chiều 2.1, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết, số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch là 13 người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông do băng tuyết

Phạm Đông - Đặng Tiến |

Trong những ngày vừa qua, rét đậm kéo dài đã xuất hiện băng tuyết tại nhiều địa phương, trong đó có Lào Cai, Hà Giang và Lạng Sơn. Tình trạng băng tuyết xuất hiện dày đặc ở các địa phương khiến mặt đường đóng băng, trơn trượt có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Trước tình hình này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ban hành công điện khẩn nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho những khu vực này...

Nghỉ Tết Dương lịch: 77 người thương vong do tai nạn giao thông

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 67 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các cung đường cả nước làm chết 40 người và 37 nạn nhân bị thương, giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày thứ 2 nghỉ lễ Tết Dương lịch, 13 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Chiều 2.1, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết, số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch là 13 người.