Tăng 2 năm tù đối với cựu thiếu úy cảnh sát tạt axit vợ sắp cưới

H.VINH |

Tòa phúc thẩm đã tuyên phạt tăng thêm 2 năm tù đối với cựu thiếu úy cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an TP. Đà Nẵng về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngày 24.10, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải (sinh năm 1995, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nguyên là Thiếu úy Công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, bị cáo Hải đăng ký kết hôn cùng chị L.T.L.V (SN 1995, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vào cuối 2017 nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Do nghi ngờ V. có quan hệ tình cảm với người khác, Hải ghen tuông nên nảy sinh ý định mua axit để tạt V.

Khoảng 10h ngày 31.12.2018, Hải điều khiển xe môtô đến cửa hàng Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Mỹ tại đường Điện Biên Phú, TP. Đà Nẵng hỏi mua axít. Hải nói cửa hàng mua axit về vệ sinh sàn đá. Do cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua 1 can 38 lít axit Sunfuric đậm đặc 98% với giá 380 ngàn đồng đem về nhà.

Đến 9h45 ngày 1.1.2019, Hải rót khoảng 300ml từ can 38 lít vào một bình nhựa hình trụ tròn, dung tích khoảng 750ml rồi bỏ vào một túi nilông, điều khiển xe đến nhà chị V. Khi đến nhà V, Hải nói với ông Lê Quốc Vũ (ba của V.) và bà Mai Thị Lạc (mẹ của V.) là muốn gặp con gái ông để nói chuyện. Khi nghe ba gọi, V. từ trên lầu 2 xuống và đi vào bếp lấy nước uống.

Lúc này, Hải lấy bình axit mang vào tạt thẳng vào mặt và người V. gây bỏng. Khi Hải tạt axit tuột khỏi tay văng vào người V. rồi rơi xuống đất. Một vài giọt axit văng trúng phần cổ của ông Vũ và bà Lạc gây bỏng nhẹ. Sau đó, ông Vũ hô hoán hàng xóm đến giúp và báo công an.

Ông Vũ, bà Lạc cùng chị V. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Kết quả giám định thương tích, chị V. bị thương tích là 46%. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19.7, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hải 6 năm tù giam tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho chị V. số tiền là 473 triệu đồng, bồi thường cho bà Lạc (mẹ chị V.) số tiền 45 triệu đồng và ông Vũ (cha chị V.) số tiền là 90 triệu đồng.

Tại phiên phúc thẩm, bố mẹ của bị hại là ông Vũ và bà Lạc được ủy quyền tham dự phiên tòa, đại diện cho người bị hại. Bố chị V. đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm thay đổi tội danh từ cố ý gây thương tích sang Giết người đối với bị cáo Hải.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất đê hèn, dùng phương tiện gây án có khả năng gây hại cho nhiều người nên Hội đồng xét xử cấp phúc đã tuyên sửa một phần bản án, tăng hình phạt bị cáo từ 6 năm lên 8 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Tạt axít vợ sắp cưới, lãnh án 6 năm tù giam

H.V |

Tạt axít vào vợ sắp cưới của mình, bị cáo nguyên là thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Đà Nẵng, lãnh án 6 năm tù.

Tái tạo khuôn mặt cho cô gái bị hôn phu tạt axit

Theo Lê Nga/ Vnexpress |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ lấy vạt da lưng, dát mỏng để tái tạo da mặt cho cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit.

Tước quân tịch, bắt giam thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới

H.VINH |

Thiếu úy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở Đà Nẵng tạt axit vào mặt vợ sắp cưới của mình, đã bị tước quân tịch, khởi tố và bắt giam.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tạt axít vợ sắp cưới, lãnh án 6 năm tù giam

H.V |

Tạt axít vào vợ sắp cưới của mình, bị cáo nguyên là thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Đà Nẵng, lãnh án 6 năm tù.

Tái tạo khuôn mặt cho cô gái bị hôn phu tạt axit

Theo Lê Nga/ Vnexpress |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ lấy vạt da lưng, dát mỏng để tái tạo da mặt cho cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit.

Tước quân tịch, bắt giam thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới

H.VINH |

Thiếu úy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở Đà Nẵng tạt axit vào mặt vợ sắp cưới của mình, đã bị tước quân tịch, khởi tố và bắt giam.