Tán gia bại sản vì đá gà ăn tiền

Huân Cao - Nam Hiệp |

Công an TPHCM vừa triệt phá một sòng bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền trên đường Võ Văn Kiệt (quận 6) với gần 200 người tham gia. Công an đang tạm giữ nhiều đối tượng để tiếp tục điều tra. Tình trạng các sòng bạc đá gà diễn ra khá phổ biến ở khu vực TPHCM thời gian vừa qua với thủ đoạn rất tinh vi, và đã không ít người tán gia bại sản vì trò đá gà ăn tiền này.

Bán nhà vì nghiện đá gà

Công an TPHCM vừa bắt quả tang một sòng bạc lớn bằng hình thức đá gà trong bãi đất trống nằm ven đường Võ Văn Kiệt (quận 6) đã gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Minh Thành (43 tuổi, ngụ phường 1, quận 6) và nhiều đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Thời gian qua, lực lượng Công an TPHCM đã phá án nhiều sòng bạc dưới trướng đá gà ăn tiền, thế nhưng những sòng bạc bị công an phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Trên thực tế còn rất nhiều trường gà ở TPHCM vẫn đang âm thầm hoạt động ngày đêm, bởi số lượng con bạc khá đông do đặc tính “nghiện” của trò chơi đỏ đen này.

Anh N.H.P (SN 1975, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) là một dân nghiện đá gà, từ việc nghiện đá gà này đã dẫn anh vào con đường cờ bạc rồi tan cửa nát nhà. Hiện anh P đã “gác kiếm” chuyển sang chạy xe ba gác kiếm sống qua ngày và chia sẻ với phóng viên lý do tại sao nhiều sòng bạc đá gà liên tục mọc lên ở TPHCM dù đã bị công an triệt phá.

Theo anh P, rất nhiều người dân miền Nam có đam mê đá gà, trước kia đá gà được xem là một thú vui giải trí của nhiều người sau những ngày lao động mệt nhọc, tuy nhiên sau này nó biến tướng sang bài bạc là chủ yếu.

“Thời gian đầu, tôi tham gia vào một nhóm người đã từng chơi gà chọi để học cách chọn gà. Khâu chọn gà rất quan trọng, bởi thế đá của gà hay được thể hiện trên vảy ở hai chân mà nếu không học hỏi thì không thể biết cách chọn. Có rất nhiều nhóm chơi gà chọi, mỗi nhóm ít nhất cũng 10 người, rồi những người này lại rủ người thân, bạn bè, đồng nghiệp... cùng tham gia chơi nên dẫn đến số lượng người chơi đá gà ngày càng tăng theo cấp số nhân. Trò này càng chơi thì càng ghiền, mà chỉ chơi không thì không “phê” nên phải cá cược bằng tiền. Cá cược tiền trong nhóm không chưa đủ, nên nhiều người rủ nhau đến những trường gà lớn để cùng chơi, người này rủ người kia nên các sòng bạc đá gà luôn đông đúc người đến chơi” - anh P lý giải.

Anh P chia sẻ thêm thông tin, thường những ai đã vướng vào chơi đá gà rồi thì rất khó để dứt ra. Nếu thắng thì cảm xúc hưng phấn được nhân lên gấp bội, nhất là lúc nhận được tiền chung độ. Vì kiếm được tiền dễ dàng nên lại muốn kiếm tiếp và cứ thế lao vào chơi tiếp. Ngược lại khi thua thì tỏ ra buồn, thấy tiếc khoản tiền đã mất nên quyết tâm chơi tiếp để gỡ lại và cái vòng luẩn quẩn đấy mãi không dứt ra được.

“Khách đến chơi tại các trường gà là khách quen đã chơi nhiều lần, những người mới đến lần đầu chơi thì phải được khách quen dẫn đến. Đã dính vào đá gà, thì xác định chơi đến khi nào không còn gì để bán mới dừng lại. Như tôi phải bán cả căn nhà bố mẹ để lại mới trả hết nợ cá độ đá gà. Không riêng gì tôi, nhiều anh em trong nhóm chơi đá gà năm xưa thì nay ai cũng tán gia bại sản, vợ con ly tán và thậm chí có người vào tù” - anh P nói.

Cách thức tổ chức ngày càng tinh vi

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM - cho biết, thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công nhiều băng nhóm tổ chức đánh bạc, trong đó có hình thức đá gà ăn tiền. Tội phạm hoạt động bài bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền ngày càng tinh vi và sử dụng nhiều thủ đoạn để qua mắt lực lượng công an.

“Đá gà ăn tiền là một tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự, kéo theo đó là nhiều tệ nạn khác. Không ít con bạc thua độ phải lâm vào cảnh nợ nần, rồi sinh ra trộm cắp, cướp giật. Chưa kể, việc thua độ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đâm chém lẫn nhau, thậm chí là bắn nhau như vụ án xảy ra ở trường gà huyện Củ Chi hôm Tết vừa qua. Trong quá trình đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng trinh sát gặp nhiều khó khăn bởi rất khó tiếp cận hiện trường để điều tra. Ở những nơi này, họ chỉ cho người quen biết vào, đồng thời bố trí rất nhiều lớp để cánh gác, nhằm cảnh báo kịp thời khi có lực lượng công an đến” - thượng tá Nguyễn Đăng Nam nói.

Để góp phần kéo giảm tệ nạn đánh bạc trái phép trên địa bàn TPHCM, lãnh đạo phòng PC02 cho rằng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng bài bạc. Đồng thời, kêu gọi người dân không cho thuê hay để cho các đối tượng mượn chỗ để tổ chức hoạt động đánh bạc, khi phát hiện thì báo ngay cho lực lượng chức năng. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, nắm bắt địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân đứng ra tổ chức, tham gia các hoạt động đánh bạc trái phép.

Đại tá Phạm Xuân Thao - Trưởng Công an quận 11 - cho hay, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo công an các quận huyện chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh trấn áp loại tội phạm cờ bạc. Công an quận đã rà soát, theo dõi các nhóm, tụ điểm đánh bạc trên địa bàn để có phương án triệt phá.

“Để đối phó với lực lượng công an, các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà đã thuê nhiều người canh giữ ở nhiều lớp quanh tụ điểm. Mỗi trận đều có các tụ điểm khác nhau, tiền cá cược được ghi vào cuốn sổ theo dõi, nếu người đá không đem theo tiền mặt thì chung chi sau, nên lực lượng công an rất khó có bằng chứng xác thực để kiểm tra và xử lý kịp thời” - đại tá Thao nói.

Theo lãnh đạo Công an quận 11, đối tượng tham gia bài bạc đa phần là những người sống nhàn rỗi, không có việc làm ổn định, lười lao động nhưng lại muốn nhanh chóng có tiền để tiêu xài mà không phải mất nhiều công sức. Có những trường hợp lúc đầu chỉ chơi để giải trí, tuy nhiên có lần một sẽ có lần hai, lần ba, dẫn đến gây nghiện và khó bỏ được. Vì vậy, người dân cần nêu cao cảnh giác với loại hình cờ bạc này, tuyệt đối không vướng vào để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá sòng bạc đá gà có 200 người tham gia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sòng bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền ở đường Võ Văn Kiệt, quận 6 (TPHCM) hoạt động khoảng 3 tháng nay có gần 200 người tham gia thì bị lực lượng công an triệt phá.

Thanh Hóa: Ập vào sới đá gà, công an bắt quả tang 85 đối tượng đang cá cược

QUÁCH DU |

Khi ập vào sới đá gà, lực lượng công an đã bắt quả tang 85 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, dưới hình thức cá cược chọi gà.

Bất chấp mưa lớn, giông lốc, 40 đối tượng vẫn đá gà ăn tiền

NHẬT HỒ |

Mặc dù mưa lớn kèm giông lốc nhưng 40 đối tượng tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu vẫn tổ chức đá gà ăn tiền. Khi công an ập vô bắt, các đối tượng bỏ chạy tán loạn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Triệt phá sòng bạc đá gà có 200 người tham gia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sòng bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền ở đường Võ Văn Kiệt, quận 6 (TPHCM) hoạt động khoảng 3 tháng nay có gần 200 người tham gia thì bị lực lượng công an triệt phá.

Thanh Hóa: Ập vào sới đá gà, công an bắt quả tang 85 đối tượng đang cá cược

QUÁCH DU |

Khi ập vào sới đá gà, lực lượng công an đã bắt quả tang 85 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, dưới hình thức cá cược chọi gà.

Bất chấp mưa lớn, giông lốc, 40 đối tượng vẫn đá gà ăn tiền

NHẬT HỒ |

Mặc dù mưa lớn kèm giông lốc nhưng 40 đối tượng tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu vẫn tổ chức đá gà ăn tiền. Khi công an ập vô bắt, các đối tượng bỏ chạy tán loạn.