Tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra

Bảo Phương |

TPHCM - Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng kể từ ngày 16/2 đến ngày 29/4/2022.

Trước đó, ngày 26.1, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình trật tự, an ninh trật tự trên địa bàn trong năm 2021.

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Bình Dương cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã nhận được 6 đơn của các cá nhân tố giác bà Nguyễn Phương Hằng. Các nghệ sĩ, nhà báo có đơn tố giác bà Hằng là vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Lê Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển...

Các đơn tố giác bà Nguyễn Phường Hằng có các hành vi: đưa ra thông tin sai sự thật, vu khống, làm nhục, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích công dân...


Bảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Công an Bình Dương thông tin có 6 đơn của nghệ sĩ, nhà báo tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương nhận được 6 đơn tố giác của các nghệ sĩ, nhà báo đối với bà Nguyễn Phương Hằng, hiện đang trong quá trình xác minh, xử lý.

Toàn cảnh lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ

Văn Thắng - Bảo Bình |

8 tháng sau lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, một số nghệ sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

Thông tin mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo CEO Công ty Điền Quân

Huân Cao |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo CEO Công ty Điền Quân đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Công an Bình Dương thông tin có 6 đơn của nghệ sĩ, nhà báo tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương nhận được 6 đơn tố giác của các nghệ sĩ, nhà báo đối với bà Nguyễn Phương Hằng, hiện đang trong quá trình xác minh, xử lý.

Toàn cảnh lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ

Văn Thắng - Bảo Bình |

8 tháng sau lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, một số nghệ sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

Thông tin mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo CEO Công ty Điền Quân

Huân Cao |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo CEO Công ty Điền Quân đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.