Tạm giữ trụ trì cùng 3 người để làm rõ động cơ chặt thông trước cửa chùa

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 8.1, Công an xã Thịnh Lộc cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Lộc Hà tạm giữ 4 người có liên quan đến việc chặt hạ thông trước chùa Chân Tiên.

Theo đó, 4 người bị tạm giữ gồm ông Đậu Văn Thuyết (sinh năm 1974, trụ trì chùa Chân Tiên);  Lường Văn Hải (sinh năm 1995), Ngô Văn Chóng (sinh năm 1973) và Lê Văn Duân (sinh năm 1971), cùng trú ở tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào tối 7.1, một số người dân phát hiện trước chùa Chân Tiên đóng ở trên đồi thông thuộc xã Thịnh Lộc có ba người đang dùng cưa xăng cắt hạ nhiều cây thông nên đã báo cáo với các cơ quan chức năng.

Khi lực lượng chức năng có mặt, hàng trăm người dân cùng kéo đến chứng kiến sự việc, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ động cơ của việc cắt hạ thông trước chùa này.

Qua kiểm đếm tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có một số cây thông bị chặt hạ có đường kính gốc cây từ 26-30cm.

Theo lời khai ban đầu, nhóm 3 người từ Nghệ An được trụ trì chùa Chân Tiên là ông Đậu Văn Thuyết thuê về cắt thông trước cửa chùa.

Trước đó người dân đã phản đối Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh tỉa thưa rừng thông trên khu vực chùa Chân Tiên. Ảnh: TT.
Trước đó, người dân đã phản đối Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh tỉa thưa rừng thông trên khu vực chùa Chân Tiên. Ảnh: TT

Đáng nói, trước đó, ngày 3.1, khi Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh tiến hành tỉa thưa rừng thông theo quy định để chăm sóc, bảo vệ rừng, hạn chế cháy rừng tại khu vực chùa Chân Tiên đã bị người dân phản ứng, cho rằng việc chặt tỉa ảnh hưởng đến rừng phòng hộ và cảnh quan tâm linh khu vực chùa.

Ngành chức năng Hà Tĩnh sau đó đã phải đình chỉ việc tỉa cây rừng nhằm tránh ảnh hưởng vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Vậy nhưng, tối 7.1 lại xảy ra việc chặt hạ cây rừng ngay trước cửa chùa.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ồ ạt đốn hạ cây rừng tái sinh để trồng cây keo tràm

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Nhiều cây rừng tái sinh tự nhiên nhiều năm tuổi mọc từng đám với diện tích lớn trên đất rừng sản xuất đã bị đốn hạ để lấy đất trồng keo tràm. Tình trạng này diễn ra ồ ạt tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn.

Một cây gỗ dổi bị đốn hạ, 4 bảo vệ rơi vào lao lý

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 27.10, ông Trương Thanh Hà – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi đơn vị có quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ khai thác gỗ dổi trái phép tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an huyện. Qua điều tra, Công an đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng.

Đốn hạ một cây gỗ gõ làm thiệt hại 13 mét khối, bị công an truy bắt

T.Tuấn |

Lực lượng Công an huyện Kông Chro đã truy tìm, bắt giữ đối tượng đã dùng cưa đốn hạ cây gỗ gõ cổ thụ, gây thiệt hại 13m3 gỗ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ồ ạt đốn hạ cây rừng tái sinh để trồng cây keo tràm

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Nhiều cây rừng tái sinh tự nhiên nhiều năm tuổi mọc từng đám với diện tích lớn trên đất rừng sản xuất đã bị đốn hạ để lấy đất trồng keo tràm. Tình trạng này diễn ra ồ ạt tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn.

Một cây gỗ dổi bị đốn hạ, 4 bảo vệ rơi vào lao lý

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 27.10, ông Trương Thanh Hà – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi đơn vị có quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ khai thác gỗ dổi trái phép tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an huyện. Qua điều tra, Công an đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng.

Đốn hạ một cây gỗ gõ làm thiệt hại 13 mét khối, bị công an truy bắt

T.Tuấn |

Lực lượng Công an huyện Kông Chro đã truy tìm, bắt giữ đối tượng đã dùng cưa đốn hạ cây gỗ gõ cổ thụ, gây thiệt hại 13m3 gỗ.