Tạm giữ người cầm sổ đỏ giả đi công chứng giao dịch ủy quyền

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.3, Công an TP.Bà Rịa cho biết đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng bị tạm giữ để điều tra là Nguyễn Thị Quyền (sinh năm 1989, ngụ Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) do đã có hành vi cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả thực hiện giao dịch và bị phát hiện tại phòng công chứng.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14h15 ngày 7.3, Nguyễn Thị Quyền đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 318266 đối với thửa đất số 750, tờ bản đồ số 57 địa chỉ KP.4, P. Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ đến Văn phòng công chứng Bà Rịa để thực hiện giao dịch ủy quyền.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, công chứng viên nhận thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này có dấu hiệu làm giả nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra vụ việc và thu giữ tang vật gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Thị Quyền; CCCD và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tên Nguyễn Thị Quyền.

Qua đó, Công an TP.Bà Rịa đã ra Quyết định tạm giữ đối tượng để điều tra và xử lý theo pháp luật.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác thủ đoạn mua sổ đỏ giả trên mạng để lừa đảo

Tô Công |

Phú Thọ - Công an huyện Tam Nông đang điều tra, làm rõ thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Người phụ nữ dùng sổ đỏ giả lừa đảo để chiếm đoạt tiền

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để chiếm đoạt tiền, Thắm làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả rồi lừa đảo người khác.

Khi nào được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email linhlunxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trường hợp nào cá nhân được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Cảnh giác thủ đoạn mua sổ đỏ giả trên mạng để lừa đảo

Tô Công |

Phú Thọ - Công an huyện Tam Nông đang điều tra, làm rõ thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Người phụ nữ dùng sổ đỏ giả lừa đảo để chiếm đoạt tiền

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để chiếm đoạt tiền, Thắm làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả rồi lừa đảo người khác.

Khi nào được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email linhlunxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trường hợp nào cá nhân được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân?