Tạm giữ nghi can gây ra vụ cháy nhà và 12 tàu cá ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 29.1, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và huyện Kiên Lương cho biết đang tạm giữ 1 nghi can nghi đã gây ra vụ cháy 12 chiếc tàu cá và 1 vài căn nhà dân ở khu vực cống Ba Hòn, huyện Kiên Lương.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy vào tối 28.1 đã làm cháy khoảng 12 chiếc tàu cá (9 chiếc tàu cá bị cháy hoàn toàn, 3 chiếc còn lại hư hỏng 1 phần), cháy 1 nhà chứa dầu và 3 căn nhà kế bên. Ứơc tính thiệt hại ban đầu về tài sản khoảng 20 tỉ đồng. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về tiền bạc giữa nghi can và chủ tàu.

Theo đó, vào tối 28.1, nghi can này tới nhà chủ tàu cá để xin tạm ứng tiền. Tuy nhiên, chủ tàu từ chối vì nghi can còn nợ khá nhiều chưa thanh toán. Tức giận nên nghi can đã đốt nhà của chủ tàu.

Do căn nhà chứa nhiều dầu nên ngay lập tức đám cháy bốc lên dữ dội lan sang các nhà bên cạnh. Sau đó, dầu dự trữ tràn xuống dòng nước ngay cảng Ba Hòn nên cháy lan ra cụm tàu đánh cá đang neo đậu gần bờ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy tàu cá ở Kiên Lương: Nhiều tàu cháy rụi, thiệt hại khá lớn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng nay 29.1, đoàn công tác của UBND huyện Kiên Lương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại về nhà và tàu đánh cá trong vụ cháy lớn xảy ra vào tối qua 28.1.

Check-in siêu đẹp tại “siêu cống” lớn nhất Việt Nam ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (hay gọi là “siêu cống”) không chỉ mang nhiều lợi ích về kinh tế, đời sống, môi trường mà với thiết kế độc đáo cũng như quy mô đồ sộ nên đã thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Kiên Giang: Số ca mắc COVID-19 giảm, cả tỉnh giữ vững vùng xanh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện tất cả các địa phương đều trở về vùng xanh, cấp tỉnh giữ vững cấp độ 1.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vụ cháy tàu cá ở Kiên Lương: Nhiều tàu cháy rụi, thiệt hại khá lớn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng nay 29.1, đoàn công tác của UBND huyện Kiên Lương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại về nhà và tàu đánh cá trong vụ cháy lớn xảy ra vào tối qua 28.1.

Check-in siêu đẹp tại “siêu cống” lớn nhất Việt Nam ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (hay gọi là “siêu cống”) không chỉ mang nhiều lợi ích về kinh tế, đời sống, môi trường mà với thiết kế độc đáo cũng như quy mô đồ sộ nên đã thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Kiên Giang: Số ca mắc COVID-19 giảm, cả tỉnh giữ vững vùng xanh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện tất cả các địa phương đều trở về vùng xanh, cấp tỉnh giữ vững cấp độ 1.