Tạm giữ hình sự thư ký toà án ở Hải Phòng vì sử dụng ma tuý ở quán karaoke

Mai Chi |

Chiều 22.7, theo nguồn tin của Lao Động, lực lượng chức năng của Hải Phòng vừa phát hiện một vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn, trong đó có cả một thư kí tòa án cấp quận.

Theo đó, vào lúc 17h30' ngày 17.7, lực lượng công an kiểm tra tại quán karaoke V.KV (thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng), phát hiện nhóm đối tượng đang hát karaoke trong phòng VIP 1.

Thời điểm này, Hải Phòng vẫn thực hiện quy định tạm dừng các hoạt động karaoke để phòng chống dịch. Do đó, nhóm người trên đã được test nhanh với các chất gây nghiện.

Kết quả, cả 7 người trong nhóm đều dương tính với ma túy. Kiểm tra thêm sau đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện chủ quán là Lê Quốc Tuấn (trú tại xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng) – người có 1 tiền án trước đó - cũng dương tính với ma túy.

Điều đáng nói là, trong nhóm người sử dụng ma túy nói trên, lực lượng công an phát hiện ông Nguyễn Hồng Chính, là cán bộ, thư kí tòa án nhân dân quận Hồng Bàng.

Ngoài việc xác định nhóm ông Chính tụ tập đông người tại quán karaoke, có dấu hiệu vi phạm quy định phòng chống dịch.

Ông Chính cùng nhóm bạn và chủ quán dương tính với chất gây nghiện bị tạm giữ hình sự để phục vụ việc xác minh, điều tra về các hành vi tổ chức, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trao đổi với Báo Lao Động qua điện thoại, Chánh án Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng cho biết, ông chưa nhận được thông tin gì, đồng thời cúp máy ngay sau đó.

Một lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Hải Phòng cũng cho biết, ông chưa nhận được thông tin gì về vụ việc. Trong trường hợp này, nếu có thì xảy ra ngoài giờ hành chính, ngoài cơ quan, công sở, trách nhiệm thuộc về công chức có hành vi vi phạm pháp luật. Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng sẽ xử lý vi phạm theo quy định.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Quán game online ở Hải Phòng 2 lần hoạt động "chui" giữa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Sáng 22.7, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh game online vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Cả dãy nhà kiên cố xây trái phép trên đất quy hoạch làm giao thông

Mai Chi |

Ông Bùi Đức Tiệp - Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng - cho rằng, phường chỉ có hồ sơ đề nghị quận cho phép chủ nhà cải tạo, sửa chữa khu nhà cấp 4 trên diện tích nguyên trạng. Tuy nhiên, trên thực tế, 6 căn nhà kiên cố đang được xây lên tầng 2.

Hải Phòng công bố các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo kế hoạch của UBND TP.Hải Phòng, hướng dẫn viên du lịch, hộ kinh doanh; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất... gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được nhận hỗ trợ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quán game online ở Hải Phòng 2 lần hoạt động "chui" giữa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Sáng 22.7, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh game online vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Cả dãy nhà kiên cố xây trái phép trên đất quy hoạch làm giao thông

Mai Chi |

Ông Bùi Đức Tiệp - Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng - cho rằng, phường chỉ có hồ sơ đề nghị quận cho phép chủ nhà cải tạo, sửa chữa khu nhà cấp 4 trên diện tích nguyên trạng. Tuy nhiên, trên thực tế, 6 căn nhà kiên cố đang được xây lên tầng 2.

Hải Phòng công bố các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo kế hoạch của UBND TP.Hải Phòng, hướng dẫn viên du lịch, hộ kinh doanh; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất... gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được nhận hỗ trợ.