Tạm giữ hình sự một công chức thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất Hải Phòng

H.Hoan |

Một công chức thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hải Phòng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự vì có liên quan đến việc biến đất quốc phòng thành đất ở trái phép.

Ngày 5.12, một lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường TP Hải Phòng xác nhận, ông Nguyễn Phú Doanh, công chức Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hải Phòng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự vì những vi phạm liên quan đến đất đai.

Nguồn tin cho biết, ông Nguyễn Phú Doanh (SN 1976, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) là công chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên & Môi trường TP Hải Phòng đã cùng với một số đối tượng ngoài xã hội, chủ DN tư nhân trên địa bàn Hải Phòng có hành vi “biến” đất quốc phòng thành đất ở trái pháp luật.

Theo đó, từ năm 2005, ông Nguyễn Phú Doanh đã câu kết với các đối tượng B “cá” (trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng, chủ Cty TNHH Thái Bình Dương); Th (trú quận Lê Chân, chủ Cty TNHH Đại Kim) và L (trú quận Hải An, chủ cơ sở sản xuất rau câu trên địa bàn phường Thành Tô) tổ chức san lấp một khu đầm rộng hơn 5,3 ha, là đất quốc phòng trên địa bàn phường Thành Tô để tổ chức phân lô, bán đất nền cho nhiều người dân nhằm thu lời bất chính.

Trong đó, Nguyễn Phú Doanh cùng B “cá” là những người đứng ra “chạy” các thủ tục xin thuê khu đất với lý do để làm nhà kho, xưởng phục vụ cho hoạt động chế biến thủy, hải sản. Đối tượng Th và L có trách nhiệm tổ chức phun cát, tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng… rồi chia nhau số đất đã san lấp đem bán lấy tiền chia nhau.

Cơ quan chức năng cũng xác định, giúp sức cho các hành vi mua, bán đất trái pháp luật của nhóm Doanh, B “cá” còn có một nguyên lãnh đạo UBND phường Thành Tô - người đã thực hiện ký xác nhận vào các trích đo những thửa đất do nhóm của Doanh tự san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng trái pháp luật để nhóm này đem bán.

Do tin tưởng trích đo thửa đất có lãnh đạo UBND phường Thành Tô ký xác nhận, nhiều người dân, trong đó có cả những người làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật đã mua bán, chuyển nhượng trái pháp luật những lô đất này. Đến nay, nhiều người đã tổ chức xây nhà, xây biệt thự trái phép trên khu đất quốc phòng nói trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng: Hàng nghìn hộ dân có nguy cơ mất trắng quyền lợi

ĐỖ VĂN |

Trong khi hàng triệu cán bộ, công nhân viên chức (CBCNVC) cả nước được sở hữu căn nhà tập thể được phân phối những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước theo Nghị định 61 của Chính phủ, hàng ngàn CBCNVC ở Hải Phòng mất trắng quyền lợi khi căn hộ của họ bị thu hồi để xây dựng cải tạo lại.

Hải Phòng: Đối tượng tâm thần dùng gạch đá tấn công phụ nữ

Vương Trần |

Một đối tượng được cho là người tâm thần cầm gạch đá, sẵn sàng gây bị thương cho người đi đường khiến nhiều người dân vô cùng lo lắng.

Hải Phòng: Cách chức hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học

Trần Vương |

Chiều nay (28.11), UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng tổ chức họp công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc thi hành kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương và cá nhân khác.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng: Hàng nghìn hộ dân có nguy cơ mất trắng quyền lợi

ĐỖ VĂN |

Trong khi hàng triệu cán bộ, công nhân viên chức (CBCNVC) cả nước được sở hữu căn nhà tập thể được phân phối những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước theo Nghị định 61 của Chính phủ, hàng ngàn CBCNVC ở Hải Phòng mất trắng quyền lợi khi căn hộ của họ bị thu hồi để xây dựng cải tạo lại.

Hải Phòng: Đối tượng tâm thần dùng gạch đá tấn công phụ nữ

Vương Trần |

Một đối tượng được cho là người tâm thần cầm gạch đá, sẵn sàng gây bị thương cho người đi đường khiến nhiều người dân vô cùng lo lắng.

Hải Phòng: Cách chức hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học

Trần Vương |

Chiều nay (28.11), UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng tổ chức họp công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc thi hành kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương và cá nhân khác.