Tạm giữ hình sự đối tượng vận chuyển hơn 6.000 gói thuốc lá lậu

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lý Hồng Thuận, 27 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 10.7, tại huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang Lý Hồng Thuận đang dùng xe ôtô tải (biển kiểm soát 68C-111.60) vận chuyển 6.250 gói thuốc lá nhập lậu, trong đó có 5.000 gói thuốc lá hiệu Hero, 1.000 gói thuốc lá hiệu Jet và 250 gói thuốc lá hiệu Ram.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Thuận khai nhận số thuốc lá lậu nói trên là do y chở thuê cho một người phụ nữ tên Diễm (không rõ nhân thân) từ xã Thạnh Phước (nơi giáp ranh với huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) về ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh (huyện Giồng Riềng). Mỗi chuyến trót lọt, Thuận nhận từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng tùy thuộc vào số thuốc lá vận chuyển nhiều hay ít.

Từ đầu tháng 7.2020 đến khi bị bắt, Thuận đã nhận vận chuyển cho Diễm trót lọt 5 chuyến với hàng chục ngàn bao thuốc lá lậu các loại, thu lợi bất chính gần 20 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Thị trường thuốc lá điện tử trên mạng: "Loạn" giá, "loạn" chất lượng

Long Nguyễn |

Trong khi cơ quan quản lý vẫn còn cân nhắc về một lệnh cấm hoàn toàn, thị trường thuốc lá điện tử tại Việt Nam đã manh nha phát triển từ nhiều năm trước và đang "tấn công" giới trẻ như một trào lưu thời thượng.

Bà trùm thuốc lắc lộ diện từ hành vi phi tang bao thuốc lá

Việt Dũng |

Từ việc kiểm tra Nguyễn Thị Hồng Hạnh (34 tuổi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) định phi tang bao thuốc giấu thuốc lắc, cảnh sát thu giữ thêm hơn 5kg ma túy tổng hợp.

Bộ Y tế Úc quyết định hoãn dự luật cấm thuốc lá điện tử

Tuyết Anh (Theo AP) |

Bộ trưởng Bộ Y tế Úc, Greg Hunt đã quyết định trì hoãn dự luật cấm nhập khẩu dung dịch chứa nicotin trong 6 tháng tới. Điều này có nghĩa dự luật cấm sẽ bị hoãn lại đến ngày 1.1.2021 thay 1.7.2020 như kế hoạch ban đầu. Dự luật trên đã vấp phải rất nhiều phản đối từ những người sử dụng thuốc lá điện tử, các hiệp hội người tiêu dùng, các chuyên gia về giảm thiểu tác hại thuốc lá, thậm chí cả nhiều nghị sĩ Quốc hội.

Thuốc lá thế hệ mới: Hàng lậu tràn lan chưa được quản lý

Tuyết Anh |

Gần đầy, liên tiếp nhiều vụ buôn lậu thuốc lá thế hệ mới được các cơ quan chức năng bắt giữ. Thực tế nhu cầu sử dụng thuốc lá thế hệ mới trong xã hội tăng lên, nguồn thu siêu lợi nhuận từ việc buôn bán lậu thuốc lá hàng xách tay, trôi nổi được cho là lên tới 400%. Đó là 2 nguyên nhân then chốt khiến tình trạng buôn lậu mặt hàng này ngày càng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt quy định về luật đối với dòng thuốc lá này đã dẫn đến “lỗ hổng pháp lý”, tạo môi trường cho những mặt hàng không rõ nguồn gốc, trôi nổi khắp thị trường, gây hại cho xã hội.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thị trường thuốc lá điện tử trên mạng: "Loạn" giá, "loạn" chất lượng

Long Nguyễn |

Trong khi cơ quan quản lý vẫn còn cân nhắc về một lệnh cấm hoàn toàn, thị trường thuốc lá điện tử tại Việt Nam đã manh nha phát triển từ nhiều năm trước và đang "tấn công" giới trẻ như một trào lưu thời thượng.

Bà trùm thuốc lắc lộ diện từ hành vi phi tang bao thuốc lá

Việt Dũng |

Từ việc kiểm tra Nguyễn Thị Hồng Hạnh (34 tuổi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) định phi tang bao thuốc giấu thuốc lắc, cảnh sát thu giữ thêm hơn 5kg ma túy tổng hợp.

Bộ Y tế Úc quyết định hoãn dự luật cấm thuốc lá điện tử

Tuyết Anh (Theo AP) |

Bộ trưởng Bộ Y tế Úc, Greg Hunt đã quyết định trì hoãn dự luật cấm nhập khẩu dung dịch chứa nicotin trong 6 tháng tới. Điều này có nghĩa dự luật cấm sẽ bị hoãn lại đến ngày 1.1.2021 thay 1.7.2020 như kế hoạch ban đầu. Dự luật trên đã vấp phải rất nhiều phản đối từ những người sử dụng thuốc lá điện tử, các hiệp hội người tiêu dùng, các chuyên gia về giảm thiểu tác hại thuốc lá, thậm chí cả nhiều nghị sĩ Quốc hội.

Thuốc lá thế hệ mới: Hàng lậu tràn lan chưa được quản lý

Tuyết Anh |

Gần đầy, liên tiếp nhiều vụ buôn lậu thuốc lá thế hệ mới được các cơ quan chức năng bắt giữ. Thực tế nhu cầu sử dụng thuốc lá thế hệ mới trong xã hội tăng lên, nguồn thu siêu lợi nhuận từ việc buôn bán lậu thuốc lá hàng xách tay, trôi nổi được cho là lên tới 400%. Đó là 2 nguyên nhân then chốt khiến tình trạng buôn lậu mặt hàng này ngày càng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt quy định về luật đối với dòng thuốc lá này đã dẫn đến “lỗ hổng pháp lý”, tạo môi trường cho những mặt hàng không rõ nguồn gốc, trôi nổi khắp thị trường, gây hại cho xã hội.