Tạm giữ hình sự đối tượng sát hại 2 đồng nghiệp

Phương Linh |

Công an Khánh Hòa vừa tạm giữ hình sự Đinh Điền Trung (54 tuổi, trú huyện Cái Bè, Tiền Giang), đối tượng dùng tuýp sắt đánh vào đầu 3 đồng nghiệp khi những người này đang ngủ.

Ngày 18.8, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Điền Trung (quê Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 5h45 phút sáng 16.8, tại kho lạnh một doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) một công nhân phát hiện 3 đồng nghiệp nằm bất động trên giường xếp, võng. Phát hiện trên đầu các nạn nhân đều có vết thương nên anh em công nhân đã khẩn trương báo đơn vị chức năng và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Các nạn nhân được xác định là: Nguyễn Văn Quốc (44 tuổi), Phan Văn Tuấn (53 tuổi), Đỗ Ngọc Thơ (45 tuổi), cùng quê Tiền Giang, là công nhân Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu. Tại bệnh viện 3 nạn nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não rất nặng. Hai bệnh nhân Phan Văn Tuấn và Đỗ Ngọc Thơ đã tử vong sau đó. Bệnh nhân Nguyễn Văn Quốc hiện đang cấp cứu nhưng tiên lượng xấu.

Xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập tức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời lấy lời khai những người liên quan để điều tra.

Bước đầu, xác định các nạn nhân là công nhân được doanh nghiệp điều động từ Tiền Giang ra Khánh Hòa làm sơ chế sầu riêng xuất khẩu từ tháng tháng 6.2021. Do diễn biến dịch nên các công nhân được bố trí ăn ở lại tại địa điểm đơn vị thuê làm nơi sơ chế là kho lạnh của một doanh nghiệp trong KCN Suối Dầu.

Sau khi kết thúc ca làm việc khuya ngày 15.8, nhóm công nhân rủ nhau ăn nhậu. Lúc sau Đinh Điền Trung rủ nhóm người đánh bài nhưng được một lúc thì giải tán đi ngủ.

Đến thời điểm phát hiện sự việc, Trung không có mặt tại khu vực ăn nghỉ của công nhân, không liên lạc được. Xác định đây có thể là nghi phạm, lực lượng chức năng tập trung truy nóng đối tượng trong KCN Suối Dầu.

Vì khu vực này đang thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch nên Trung rất khó lọt ra ngoài. Sau hơn 10 giờ khoanh vùng tìm kiếm, công an phát hiện Trung đang trốn trong xưởng của một doanh nghiệp đang tạm dừng sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai do mấy hôm nay đánh bạc với nhóm đồng nghiệp bị thua 17 triệu, mất nhiều nên bực tức. Khoảng 5 giờ sáng 16.8, tỉnh dậy thấy 3 nạn nhân đang ngủ say, cay cú Trung liền lấy ống tuýp sắt gần đó đánh liên tiếp vào vùng đầu và vùng mặt 3 nạn nhân. Lúc này mọi người đang ngủ nên Trung tranh thủ thay áo dính máu và vượt tường rào trốn đi.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao thi thể cho gia đình và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bắt hung thủ giết người, phi tang xác trong bao tải ở Hà Nội

Việt Dũng |

Liên quan đến việc phát hiện thi thể người đàn ông trong bao tải, vứt xuống ao ở Hà Nội, công an đã bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản.

Hơn 1.000 công nhân đầu tiên ở Khánh Hòa được tiêm vaccine phòng COVID-19

Phương Linh |

Sau nhiều ngày mong đợi, hôm nay 14.8 hơn 1.000 công nhân đầu tiên ở Khánh Hòa bắt đầu được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là những công nhân lao động tình nguyện gác lại cuộc sống bình thường bên gia đình bước vào nhà máy cùng nhau "3 tại chỗ", quyết không để dừng tiếng máy, giữ vững vùng xanh sản xuất để tạo sức bật cho nền kinh tế sau đại dịch.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ cắn công an khi bị nhắc phòng dịch

NGUYÊN ANH |

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe nhắc nhở, chẳng những không chấp hành, 2 vợ chồng này còn dùng lời lẽ thô tục chửi bới, thậm chí, người vợ còn lao đến cắn cán bộ công an làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt hung thủ giết người, phi tang xác trong bao tải ở Hà Nội

Việt Dũng |

Liên quan đến việc phát hiện thi thể người đàn ông trong bao tải, vứt xuống ao ở Hà Nội, công an đã bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản.

Hơn 1.000 công nhân đầu tiên ở Khánh Hòa được tiêm vaccine phòng COVID-19

Phương Linh |

Sau nhiều ngày mong đợi, hôm nay 14.8 hơn 1.000 công nhân đầu tiên ở Khánh Hòa bắt đầu được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là những công nhân lao động tình nguyện gác lại cuộc sống bình thường bên gia đình bước vào nhà máy cùng nhau "3 tại chỗ", quyết không để dừng tiếng máy, giữ vững vùng xanh sản xuất để tạo sức bật cho nền kinh tế sau đại dịch.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ cắn công an khi bị nhắc phòng dịch

NGUYÊN ANH |

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe nhắc nhở, chẳng những không chấp hành, 2 vợ chồng này còn dùng lời lẽ thô tục chửi bới, thậm chí, người vợ còn lao đến cắn cán bộ công an làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.