Tạm giữ hình sự anh trai nhậu say đâm chết em ruột

MINH CHÂU |

Sau khi nhậu say, Sang lấy 1 cây tuốc nơ vít dài khoảng 20 cm đâm em ruột gây thương tích ở đầu rồi dùng dao nhọn kề vào cổ định tự sát nhưng bất thành.

Ngày 15.12, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Thanh Sang (25 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) vì có hành vi giết em ruột.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 13.12, Lý Thanh Sang và em ruột là Lý Hoài Nghĩa (18 tuổi) cùng người thân ăn giỗ ông nội tại nhà Sang. Lúc này cả hai đã say rượu, Sang đưa cho Nghĩa giữ hộ 300.000 đồng. Nghĩa cầm tiền rồi chạy xe máy đến tiệm sửa xe máy Ngọc Quyền (nơi Nghĩa làm thợ sửa xe) nằm ngủ. Khoảng 10 phút sau, Sang kêu người chở đến tiệm sửa xe Ngọc Quyền gặp Nghĩa lấy tiền mua thuốc lá.

Khi đến nơi, Sang vào gặp Nghĩa lấy tiền thì xảy ra xô xát đánh nhau. Sang lấy 1 cây tuốc nơ vít dài khoảng 20 cm ở tiệm sửa xe rồi đâm Nghĩa gây thương tích ở đầu khiến Nghĩa ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy em trai bất tỉnh, Sang dùng dao nhọn kề vào cổ định tự sát nhưng những người có mặt tại hiện trường can ngăn, đồng thời đưa Nghĩa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, Nghĩa đã tử vong vào 15 giờ ngày 14.12.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình lo hậu sự, đồng thời hoàn tất hồ sơ để chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Vụ cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người: Tạm giữ hình sự em ruột người vợ

Thành Nhân - Trần Lưu |

Sau hơn một ngày lẩn trốn, Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi), em ruột của người bị "bắt cóc" dẫn đến án mạng, đã ra đầu thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

2 anh em ruột dùng dao chống trả lại tổ tuần tra, đập phá xe của cảnh sát

Phạm Đông |

Khi bị tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe, hai anh em ruột là Ngô Văn Nó, Ngô Văn Tính đã dùng dao chống trả lại và có hành vi đập phá xe của cảnh sát.

Bản tin 1 phút ngày 27.9: Vì sao 5 anh em ruột cùng học chung lớp 1?

ĐỨC THIỆN - NGỌC ANH |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 27.9: Vì sao 5 anh em ruột cùng học chung lớp 1?; Dịch vụ “đẻ thuê – mang thai hộ” tràn lan mạng xã hội; Điểm mới trong phương thức tuyển sinh năm 2021 trường Đại học Luật Hà Nội; Các “ông lớn” công nghệ liên tiếp bị kiện về vi phạm bản quyền tại Việt Nam...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người: Tạm giữ hình sự em ruột người vợ

Thành Nhân - Trần Lưu |

Sau hơn một ngày lẩn trốn, Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi), em ruột của người bị "bắt cóc" dẫn đến án mạng, đã ra đầu thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

2 anh em ruột dùng dao chống trả lại tổ tuần tra, đập phá xe của cảnh sát

Phạm Đông |

Khi bị tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe, hai anh em ruột là Ngô Văn Nó, Ngô Văn Tính đã dùng dao chống trả lại và có hành vi đập phá xe của cảnh sát.

Bản tin 1 phút ngày 27.9: Vì sao 5 anh em ruột cùng học chung lớp 1?

ĐỨC THIỆN - NGỌC ANH |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 27.9: Vì sao 5 anh em ruột cùng học chung lớp 1?; Dịch vụ “đẻ thuê – mang thai hộ” tràn lan mạng xã hội; Điểm mới trong phương thức tuyển sinh năm 2021 trường Đại học Luật Hà Nội; Các “ông lớn” công nghệ liên tiếp bị kiện về vi phạm bản quyền tại Việt Nam...