Tạm giữ hình sự 9 đối tượng gây rối, ném đá vào lực lượng công an

Trần Hóa |

Chiều 4.9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi họp báo thông tin về việc người dân gây rối, chống người thi hành công vụ, chặn xe trên quốc lộ 1A đêm 2.9.

Tại buổi họp báo, đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, từ ngày 29.7 đến nay, khu vực ngã ba đường tránh Tây quốc lộ 1A đoạn qua xã Phổ Thạnh với đường lên nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt MD (thuộc thôn La Vân, xã Phổ Thạnh) thường xuyên có 10 đến 15 người dân tập trung chặn xe ra vào nhà máy.

 
 Đại tá Võ Văn Dương thông tin về vụ việc. Ảnh: TH

Tối 2.9, hơn 500 người dân tập trung tại khu vực trên để xem văn nghệ do người dân tự tổ chức.

Khoảng 21h30 cùng ngày, một số đối tượng tung tin nhà máy dùng xe đào hoạt động đổ bê tông lấp rác phi tang (22 nghìn m3 rác tồn lưu), và kêu gọi, kích động người dân ra quốc lộ 1A chặn xe để yêu cầu cơ quan chức năng phải giải quyết ngay.

Đến 2h30 phút ngày 3.9, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng thu dọn các vật dụng giải phóng giao thông trên quốc lộ 1A (đường cũ) thì một số đối tượng quá khích, chống đối, dùng đá ném tấn công quyết liệt lực lượng thi hành công vụ, khiến 2 chiến sĩ bị thương.

Trước diễn biến căng thẳng của sự việc, lực lượng công an buộc phải cưỡng chế, bắt tạm giữ 24 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Đến rạng sáng cùng ngày, người dân tự dọn dẹp các vật dụng phong tỏa đường tránh Tây quốc lộ 1A, và thông xe lúc 6h sáng.

Trong quá trình lực lượng công an hỗ trợ dọn dẹp đoạn này, một số đối tượng quá khích chống đối buộc phải cưỡng chế 7 đối tượng.

Đại tá Võ Văn Dương cho biết, “hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Phổ quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và lập biên bản hành chính 23 người về hành vi gây rối trật tự công cộng”.

Sáng 4.9, khoảng 500 người dân đã xông vào trụ sở UBND xã Phổ Thạnh yêu cầu chính quyền thả 9 người bị tạm giữ hình sự, đồng thời vây giữ 1 chiến sĩ công an và 1 quản đốc nhà máy xử lý rác.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ vây giữ, 16h chiều nay, người dân đã thả 2 cán bộ trên và giải tán khỏi UBND xã Phổ Thạnh.

Ông Dương khẳng định: “Ngày 3.9, lực lượng chức năng Công an tỉnh và chính quyền huyện Đức Phổ lên kiểm tra nhà máy, xác định trước lúc xảy ra vụ việc đêm 2.9, nhà máy không có bất kỳ hoạt động gì, và thông tin nhà máy dùng xe đào hoạt động đổ bê tông lấp rác phi tang là không đúng”.

Như Lao Động đã đưa tin, hơn 1 tháng qua, nhiều người dân xã Phổ Thạnh đã dùng các vật dụng để ngăn cản không cho xe chở rác thải vào nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, khiến lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện này bị ứ đọng gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Người dân cần cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng

HOÀNG MINH |

Trong khi người dân chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ mừng Quốc khánh 2.9 thì nhiều kẻ xấu, các thế lực thù địch và phản động vẫn tìm cách dụ dỗ lôi kéo những người thiếu hiểu biết pháp luật nhằm phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Vụ người dân ngăn chặn xe vào nhà máy xử lý rác: Đóng cửa, di dời nhà máy vẫn bị “phản ứng”

Trần Hóa |

Sáng 23.8, ông Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) liên quan đến việc người dân ngăn chặn không cho xe chở rác vào nhà máy kéo dài gần 1 tháng nay.

Quảng Ngãi: Đối thoại với chủ tịch tỉnh thất bại, người dân tiếp tục ngăn chặn đường vào nhà máy rác

Trần Hóa |

Dù Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Trần Ngọc Căng và các sở ngành liên quan đã nhiều lần khẳng định, vị trí, quy trình thủ tục của nhà máy là đúng theo quy định nhưng hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh vẫn kiên quyết ngăn chặn và yêu cầu di dời nhà máy.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người dân cần cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng

HOÀNG MINH |

Trong khi người dân chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ mừng Quốc khánh 2.9 thì nhiều kẻ xấu, các thế lực thù địch và phản động vẫn tìm cách dụ dỗ lôi kéo những người thiếu hiểu biết pháp luật nhằm phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Vụ người dân ngăn chặn xe vào nhà máy xử lý rác: Đóng cửa, di dời nhà máy vẫn bị “phản ứng”

Trần Hóa |

Sáng 23.8, ông Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) liên quan đến việc người dân ngăn chặn không cho xe chở rác vào nhà máy kéo dài gần 1 tháng nay.

Quảng Ngãi: Đối thoại với chủ tịch tỉnh thất bại, người dân tiếp tục ngăn chặn đường vào nhà máy rác

Trần Hóa |

Dù Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Trần Ngọc Căng và các sở ngành liên quan đã nhiều lần khẳng định, vị trí, quy trình thủ tục của nhà máy là đúng theo quy định nhưng hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh vẫn kiên quyết ngăn chặn và yêu cầu di dời nhà máy.