Tạm giữ đối tượng tấn công CSGT, cướp xe ôtô tẩu thoát

Khánh Anh |

Ngày 2.4, Công an TP Kon Tum cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Chu Văn Tùng (sinh năm 2000, trú tại xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai) để tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là đối tượng đã cướp ôtô, tấn công lực lượng CSGT rồi bỏ trốn để không bị đưa vào khu cách ly.

Như Lao Động đã thông tin, vào trưa ngày 1.4, Tùng điều khiển xe máy 81U1 – 258.09 lưu thông hướng Gia Lai – Kon Tum. Khi đến Chốt (số 1) kiểm tra phòng, chống COVID-19 của tỉnh Kon Tum (tại Trạm kiểm soát Sao Mai  - Quốc lộ 14, thuộc thôn 2, xã Hòa Bình, TP Kon Tum, Kon Tum), Tùng được lực lượng chức năng đề nghị làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và tiến hành cách ly để phòng chống COVID-19.

Thế nhưng, Tùng tỏ thái độ không hợp tác. Đến 14h cùng ngày, khi đang chờ phương tiện chở người về khu cách ly, Tùng bất ngờ lao lên một chiếc xe tải loại nhỏ đang để bên ngoài khu vực chốt rồi nổ máy tẩu thoát.

Trước sự việc trên, các cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an TP Kon Tum và Công an xã Hòa Bình đang làm nhiệm vụ tại đây đã dùng xe ôtô chuyên dụng truy đuổi. Được khoảng 300m, xe của lực lượng chức năng đã chặn được đầu xe mà Tùng điều khiển. Bất chấp hiệu lệnh dừng xe, Tùng lái xe tông thẳng vào xe của lực lượng chức năng và dùng 1 thanh sắt tấn công vào mặt làm thiếu úy Nguyễn Nhật Khánh bị thương rồi tẩu thoát về phía rừng trên đồi Sao Mai (xã Hòa Bình). Trên đường bỏ trốn, Tùng tiếp tục đánh một người dân và cướp điện thoại của người này.

Qua truy tìm, đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Tùng. Hiện, Công an TP Kon Tum đang tạm giữ đối tượng Chu Văn Tùng để tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, vết thương của Thiếu úy Nguyễn Nhật Khánh bị rách và phải khâu 5 mũi, hiện sức khỏe đã ổn định.

Khánh Anh
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm trường hợp trốn cách ly từ Tây Ninh về Mê Linh (Hà Nội)

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã gửi văn bản cho Sở Y tế Tây Ninh đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trường hợp trốn cách ly.

Kon Tum: Truy bắt đối tượng tấn công CSGT, cướp xe ô tô tẩu thoát

Khánh Anh |

Khoảng 14 giờ ngày 1.4, sự việc hi hữu đã xảy ra tại Chốt (số 1) kiểm tra phòng, chống COVID-19 của tỉnh Kon Tum (tại Trạm kiểm soát Sao Mai - Quốc lộ 14, thuộc xã Hòa Bình, TP Kon Tum) khi 1 đối tượng đã không chấp hành đưa vào khu vực cách ly tập trung, dùng hung khí đánh thương tích 1 Thiếu úy CSGT đang làm nhiệm vụ rồi cướp xe ô tô tẩu thoát.

Bắc Giang: Cán bộ CSGT phạt tài xế chống đẩy bị phê bình, hạ thi đua

Đăng Tuấn |

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đã tiến hành phê bình, hạ thi đua đối với cán bộ CSGT phạt tài xế chống đẩy xuất hiện video trên mạng xã hội trước đó.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xử lý nghiêm trường hợp trốn cách ly từ Tây Ninh về Mê Linh (Hà Nội)

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã gửi văn bản cho Sở Y tế Tây Ninh đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trường hợp trốn cách ly.

Kon Tum: Truy bắt đối tượng tấn công CSGT, cướp xe ô tô tẩu thoát

Khánh Anh |

Khoảng 14 giờ ngày 1.4, sự việc hi hữu đã xảy ra tại Chốt (số 1) kiểm tra phòng, chống COVID-19 của tỉnh Kon Tum (tại Trạm kiểm soát Sao Mai - Quốc lộ 14, thuộc xã Hòa Bình, TP Kon Tum) khi 1 đối tượng đã không chấp hành đưa vào khu vực cách ly tập trung, dùng hung khí đánh thương tích 1 Thiếu úy CSGT đang làm nhiệm vụ rồi cướp xe ô tô tẩu thoát.

Bắc Giang: Cán bộ CSGT phạt tài xế chống đẩy bị phê bình, hạ thi đua

Đăng Tuấn |

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đã tiến hành phê bình, hạ thi đua đối với cán bộ CSGT phạt tài xế chống đẩy xuất hiện video trên mạng xã hội trước đó.