Tạm giữ đối tượng 6 tiền án để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.9, Công an huyện Châu Đức cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng đang tạm giữ hình sự là Nguyễn Ngọc Trung (tên thường gọi “Tí Lọ”, 39 tuổi, ngụ tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Trung được cho là đầu vụ trong một vụ án trộm cắp tài sản mà hai đồng phạm đã được đưa ra xét xử trước đó.

Theo thông tin ban đầu, sau khi phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Trung, Công an xã Bình Ba (huyện Châu Đức) đã tổ chức bắt giữ vào khoảng 9h ngày 29.9, sau đó bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức.

Trước đó, 2 đồng phạm của đối tượng này đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ ngày 24.12.2021, Nguyễn Anh Toàn (32 tuổi, xã Bình Ba) và Phạm Hoàng Nguyên (27 tuổi, trú  TT.Ngãi Giao) đang ở nhà Toàn thì Nguyễn Ngọc Trung đến chơi.

Tại đây, Trung rủ Nguyên và Toàn đi trộm cắp cửa sắt bán lấy tiền tiêu xài thì được cả 2 đồng ý.

Sau đó, Trung điều khiển “ba gác” chở Nguyên và Toàn mang theo xà beng cạy và trộm 4 bộ cửa sắt (trị giá khoảng 4,7 triệu đồng) của các hộ dân ở xã Bình Ba và TT.Ngãi Giao rồi đưa về nhà cất giấu. Xong vụ việc, Trung đưa cho Nguyên và Toàn mỗi người 500.000 đồng.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, cả 3 bỏ trốn.

Đến ngày 15.3.2022, Nguyên và Toàn bị bắt và đưa ra xét xử sau đó. Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức đã tuyên phạt Nguyên 18 tháng tù và Toàn 12 tháng tù. Riêng Trung bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua rà soát, Công an huyện Châu Đức còn cho biết, đối tượng Nguyễn Ngọc Trung từng có 6 tiền án đều về tội trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Mang 1 tiền án tiếp tục đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Lợi dụng nhà dân ngủ không khóa cửa, Bình đột nhập  trộm 9 triệu đồng.

2 đối tượng vừa ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

HỮU CHÁNH |

Trà Vinh - Từng phải chấp hành án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng khi ra tù, Vinh và Nhân vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục đi khắp các khu vực dân cư để trộm cắp.

Dùng xe "ba gác" đi cạy, trộm cửa sắt nhà dân, 2 người lĩnh 30 tháng tù

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.8 tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức đã tuyên phạt 2 đối tượng tổng cộng 30 tháng tù giam vì hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mang 1 tiền án tiếp tục đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Lợi dụng nhà dân ngủ không khóa cửa, Bình đột nhập  trộm 9 triệu đồng.

2 đối tượng vừa ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

HỮU CHÁNH |

Trà Vinh - Từng phải chấp hành án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng khi ra tù, Vinh và Nhân vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục đi khắp các khu vực dân cư để trộm cắp.

Dùng xe "ba gác" đi cạy, trộm cửa sắt nhà dân, 2 người lĩnh 30 tháng tù

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.8 tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức đã tuyên phạt 2 đối tượng tổng cộng 30 tháng tù giam vì hành vi trộm cắp tài sản.