Tạm giữ đoàn vận chuyển 2.000 tấn than nghi than lậu

PV |

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa cho biết rạng sáng hôm qua đã bắt giữ 1 đoàn vận chuyển chở 2.000 tấn than nghi là than lậu.

Cụ thể, vào lúc 4h sáng ngày 17.7, tại vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện một đoàn đẩy (gồm 1 tàu máy đẩy và một hoặc nhiều sà lan) đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.

Thuyền trưởng tàu NB 2847 Đinh Văn Lực (bên trái) không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng mình đang vận chuyển. Ảnh: Đ.T
Thuyền trưởng tàu NB 2847 Đinh Văn Lực (bên trái) không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng mình đang vận chuyển. Ảnh: Đ.T

Qua kiểm tra, phát hiện tàu mang số hiệu NB 2847 cùng 2 sà lan thuộc Công ty Dương Giang, trên tàu có 3 thuyền viên, ông Đinh Văn Lực, quê xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) làm thuyền trưởng, tàu đang chở khoảng 2.000 tấn than nhiệt thấp, thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên các sà lan, 1 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn.

Hiện lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ hàng hóa và phương tiện, đưa tàu về khu vực bến Gót (Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó 1 ngày, lúc 6h20 ngày 16.7, lực lượng Cảnh sát biển cũng kiểm tra, tạm giữ phương tiện và hàng hóa của một đoàn đẩy gồm tàu đẩy mang số hiệu HD 2534 cùng 4 sà lan thuộc Công ty TNHH Tân Cương có 6 thuyền viên do ông Phạm Huy Việt, quê quán tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (Hải Dương) làm thuyền trưởng đang chở khoảng 2.000 tấn bã xít nhưng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên các sà lan.

Ông Việt khai báo số bã xít trên được lấy ở cảng Làng Khánh, thành phố Hạ Long.

Cũng ngày 16.7, lúc 03h30, Cảnh sát biển phối hợp với đội tuần tra Hải đội 2, Đoàn Biên phòng Quảng Đức, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng đã tạm giữ phương tiện và hàng hóa của một đò sắt (do ông Nguyễn Văn Trung (trú tại Móng cái, Quảng Ninh làm chủ phương tiện) để tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Thời điểm kiểm tra đò này đang chở 35.000 con vịt giống đi tiêu thụ nhưng không có bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

PV
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh sắp đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên ở Hạ Long

T.N.D |

Theo xác nhận của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) ngày 14.7, trong cuộc họp mới đây với Đảng ủy than Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư tỉnh ủy - đã yêu cầu tập đoàn này thực hiện đúng lộ trình khai thác dứt điểm và đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên tại TP. Hạ Long vào năm 2020.

Nghi bán đồ giả, hai trung tâm mua sắm ở Móng Cái bị thu giữ hàng

Đức Thành |

Sáng 11.7,Tổng Cục QLTT đã phối hợp Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiến hành kiểm tra hai trung tâm mua sắm ở Móng Cái (Quảng Ninh) và phát hiện một số mặt hàng bày bán tại đây là hàng giả.

Thủ tướng làm việc với Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã theo dõi, trao đổi trực tuyến qua hệ thống vệ tinh với các tàu cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ trên biển.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Ninh sắp đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên ở Hạ Long

T.N.D |

Theo xác nhận của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) ngày 14.7, trong cuộc họp mới đây với Đảng ủy than Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư tỉnh ủy - đã yêu cầu tập đoàn này thực hiện đúng lộ trình khai thác dứt điểm và đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên tại TP. Hạ Long vào năm 2020.

Nghi bán đồ giả, hai trung tâm mua sắm ở Móng Cái bị thu giữ hàng

Đức Thành |

Sáng 11.7,Tổng Cục QLTT đã phối hợp Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiến hành kiểm tra hai trung tâm mua sắm ở Móng Cái (Quảng Ninh) và phát hiện một số mặt hàng bày bán tại đây là hàng giả.

Thủ tướng làm việc với Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã theo dõi, trao đổi trực tuyến qua hệ thống vệ tinh với các tàu cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ trên biển.