Tạm giữ chủ quán để 17 nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke

MINH CHÂU |

Chủ quán karaoke để 17 thanh niên nam nữ "bay lắc" ma tuý ngay trong quán bất chấp dịch COVID-19 - đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Nam (19 tuổi, chủ cơ sở karaoke) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, vì lợi nhuận nên Nam đã bố trí phòng để cho các đối tượng sử dụng ma túy. Ngoài ra, đối tượng này còn cung cấp các dụng cụ, thiết bị, nhằm phục vụ việc sử dụng ma túy. Mỗi giờ Nam lấy 400.000 đồng/phòng.

Trước những dấu hiệu vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ Nam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 3h sáng ngày 21.2, tổ Công tác Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hoà, Đồng Nai) tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Ngọc Linh do Trần Trung Nam (19 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, có 3 phòng đang hoạt động ca hát, trong đó phát hiện phòng VIP-1 có 17 thanh niên (12 nam, 5 nữ) có hành vi sử dụng ma túy trái phép với nhiều tang vật và dụng cụ phục vụ cho việc “bay lắc”; Phòng VIP-3 có 7 khách nam cũng đang có biểu hiện sử dụng ma túy trái phép. Tiếp tục kiểm tra trong phòng ngủ của Trần Trung Nam, phát hiện 8 dao tự chế các loại, 3 dao phóng lợn.

Qua test nhanh phát hiện tổng số 17 đối tượng dương tính với ma túy.

Các đối tượng còn chuẩn bị cả chăn, gối để phục vụ cho việc nghỉ ngơi sau “bay lắc“. Ảnh: Công an Đồng Nai
Các đối tượng còn chuẩn bị cả chăn, gối để phục vụ cho việc nghỉ ngơi sau “bay lắc“. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trước đó, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, trong đó có cơ sở kinh doanh karaoke. Tổ công tác và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Long Bình Tân đã lập biên bản xử lý chủ cơ sở với nhiều lỗi vi phạm trong đó có hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án mạng 8 người thương vong tại quán karaoke ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Chiều 22.2, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi “giết người".

17 thanh niên nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke bất chấp dịch COVID-19

MINH CHÂU |

17 thanh niên nam nữ "bay lắc" trong quán karaoke Ngọc Linh tại TP.Biên Hoà, Đồng Nai bị lực lượng công an phát hiện lúc 3h sáng ngày 21.2.

Đồng Nai tạm ngừng karaoke, dịch vụ ăn uống phục vụ không quá 30 người

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0 giờ ngày 10.2.2021, Đồng Nai thực hiện tạm ngừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường, massage, xông hơi...

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Khởi tố vụ án mạng 8 người thương vong tại quán karaoke ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Chiều 22.2, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi “giết người".

17 thanh niên nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke bất chấp dịch COVID-19

MINH CHÂU |

17 thanh niên nam nữ "bay lắc" trong quán karaoke Ngọc Linh tại TP.Biên Hoà, Đồng Nai bị lực lượng công an phát hiện lúc 3h sáng ngày 21.2.

Đồng Nai tạm ngừng karaoke, dịch vụ ăn uống phục vụ không quá 30 người

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0 giờ ngày 10.2.2021, Đồng Nai thực hiện tạm ngừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường, massage, xông hơi...