Tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính

Bình Dương |

Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã triệt phá vụ  làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính và đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.

Thời gian qua dịch bệnh bùng phát mạnh, tỉnh Bình Dương phải thực hiện Chỉ thị 16, đảm bảo giãn cách để hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh ra ngoài cộng đồng. Tuy nhiên lợi dụng nhu cầu di chuyển, một số đối tượng đã làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính để bán và trục lợi.

Ngày 22.8, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin kết quả điều tra, triệt phá vụ làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, thời gian gần đây, lực lượng tuần tra và bảo vệ chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố Dĩ An đã phát hiện nhiều mẫu phiếu kết quả xét nghiệm vi sinh có nội dung là test nhanh COVID-19 âm tính bị làm giả.

Các đối tượng làm giả mẫu giấy của Trung tâm y tế và phòng khám trên địa bàn thành phố để bán cho người cần sử dụng lưu thông qua chốt kiểm soát COVID-19. Trước tình hình trên, Trưởng Công an thành phố Dĩ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy lập chuyên án truy xét.

Dấu mộc giả công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Dấu mộc giả công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua làm việc với 2 người dân sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm giả để lưu thông qua các chốt kiểm soát, công an xác định được Lê Đức Anh (sinh năm 1990) và Lê Đức Hào (sinh năm 1992 cùng tạm trú tại khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An) là người cung cấp các giấy test nhanh COVID-19 âm tính giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Đức Hào và Lê Đức Anh, công an phát hiện thu giữ 21 phiếu xét nghiệm COVID-19 giả, 2 mộc dấu giả.

Ngoài ra, Lê Đức Hào khai nhận còn cung cấp cho Đoàn Thanh Tâm (sinh năm 1984) là chủ cơ sở kinh doanh gas cùng 7 người khác 19 phiếu kết quả xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm soát.

Hiện Cơ quan điều tra Công an thành phố Dĩ An đã tạm giữ Lê Đức Hào, Lê Đức Anh và Đoàn Thanh Tâm để làm rõ, xử lý hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bình Dương
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường 250 cảnh sát cơ động cho các điểm nóng dịch bệnh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.8, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 250 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ - E28, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đến tăng cường cho Công an tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Thêm 4 phường ở Bình Dương áp dụng biện pháp "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thực hiện ‘’khóa chặt” địa bàn 4 phường gồm Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa trong vòng 7 ngày kể từ 6h ngày 23.8 ngày 29.8.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường 250 cảnh sát cơ động cho các điểm nóng dịch bệnh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.8, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 250 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ - E28, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đến tăng cường cho Công an tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Thêm 4 phường ở Bình Dương áp dụng biện pháp "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thực hiện ‘’khóa chặt” địa bàn 4 phường gồm Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa trong vòng 7 ngày kể từ 6h ngày 23.8 ngày 29.8.