Tạm giữ 2 thanh niên tụ tập hát karaoke, chống đối công an khi bị nhắc nhở

Phạm Đông |

Khi lực lượng công an đến nhắc nhở không được tụ tập đông người, 2 đối tượng đã cản trở, chống đối và đấm vào mặt một cán bộ công an phường.

Tối 5.4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng Trần Đăng Minh (sinh năm 1991, trú Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Đắc Tùng (sinh năm 1991, trú Ngọc Khánh, Ba Đình) để xử lý hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 23h ngày 4.4, Công an phường Phú Diễn nhận được tin báo tại số nhà 32 đường Phú Diễn có nhóm thanh niên tụ tập đông người gây mất trật tự, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, khi cảnh sát có mặt yêu cầu nhóm thanh niên mở cửa và giải tán thì đối tượng Tùng và Minh có hành vi cản trở, chống người thi hành nhiệm vụ. Lực lượng cảnh sát đã buộc phải khống chế hai đối tượng này đưa về trụ sở. Quá trình đưa Tùng ra xe, đối tượng này đã có hành vi đấm vào mặt một cán bộ công an phường.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 19h cùng ngày Minh mời Tùng, Lý Bảo Ngọc, Lê Ngọc Linh, Phan Hương Ly, Nguyễn Thị Thuý Hồng và 2 nhân viên của quán là Hoàng Minh Thông, Bùi Văn Chiến đến quán Phát Quán tại địa chỉ số 32 đường Phú Diễn do Minh và Ngọc làm chủ để uống rượu và hát karaoke bằng loa kéo và điện thoại.

Khi lực lượng công an đến nhắc nhở không được tụ tập đông người thì Minh, Tùng và Linh có hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài việc tạm giữ Minh và Tùng, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Ngọc Linh để củng cổ hồ sơ xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 5.4, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang phối hợp với Công an phường Đông Ngạc củng cố hồ sơ xử lý 11 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy để xử lý theo quy định.

Theo tài liệu ban đầu, khoảng 21h30 ngày 4.4, Công an phường Đông Ngạc đã tiến hành kiểm tra hành chính số nhà 51 ngõ 121 Đông Ngạc phát hiện 11 đối tượng (trong đó có 9 nam và 2 nữ). Ngay sau đó, Công an phường Đông Ngạc đã đưa 11 đối tượng về phường và tiến hành làm rõ. Qua xét nghiệm nhanh trong 11 đối tượng thì có 9 đối tượng dương tính với ma tuý.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Điều tra nhóm đốt pháo đêm giao thừa rồi chống đối công an

H.Long |

Hàng trăm trường hợp đốt pháo bị phát hiện ở Đắk Lắk trong mấy ngày Tết. Đáng nói, có trường hợp bị phát hiện nhưng vẫn chống đối công an.

Thủ tướng: Phải xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật

Việt Dũng |

Qua vụ việc ở Đồng Tâm, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự hy sinh của ba chiến sĩ công an và nêu rõ cần xử lý nghiêm đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật.

Tài xế từ chối đo nồng độ cồn, chống đối CSGT bị xử phạt đến 40 triệu đồng

Anh Tuấn |

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình chống đối, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Điều tra nhóm đốt pháo đêm giao thừa rồi chống đối công an

H.Long |

Hàng trăm trường hợp đốt pháo bị phát hiện ở Đắk Lắk trong mấy ngày Tết. Đáng nói, có trường hợp bị phát hiện nhưng vẫn chống đối công an.

Thủ tướng: Phải xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật

Việt Dũng |

Qua vụ việc ở Đồng Tâm, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự hy sinh của ba chiến sĩ công an và nêu rõ cần xử lý nghiêm đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật.

Tài xế từ chối đo nồng độ cồn, chống đối CSGT bị xử phạt đến 40 triệu đồng

Anh Tuấn |

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình chống đối, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn.