Tạm giữ 2 đối tượng chặt phá rừng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đang chặt phá cây rừng tại Tiểu khu 80 thuộc rừng phòng hộ Vườn Quốc gia Phú Quốc, 2 đối tượng bị kiểm lâm bắt quả tang và tạm giữ để xử lý theo quy định.

Sáng 22.11, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện 2 đối tượng đang dùng máy cưa và rựa sắt chặt phá cây rừng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21.11, lực lượng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đang tuần tra tại Tiểu khu 80 thuộc địa phận xã Dương Tơ thì phát hiện hai đối tượng đang chặt phá cây rừng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Giất (SN 1986, ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ) và Lê Thanh Tuấn (SN 1974, ngụ ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh).

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 4 cây gỗ tròn bị chặt, mỗi cây có chiều dài hơn chục mét, nghi là cây gỗ kiền kiền, khoảng 0,8m3 gỗ.

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã lập biên bản thu giữ tang vật và tạm giữ 2 đối tượng trên, tiếp tục điều tra và giám định loại cây bị chặt phá, củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phá rừng trên đèo Ô Quy Hồ làm dự án, doanh nghiệp bị phạt 22 triệu đồng

Văn Đức |

Lai Châu - Hạt kiểm lâm huyện Tam Đường, Lai Châu, vừa ra Quyết định xử phạt Công ty Pusamcap vì hành vi phá hoại rừng.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Bắt giám đốc doanh nghiệp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp.

2 đối tượng phá rừng ở Phú Quốc lĩnh 4 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hai bị cáo Việt và Chiến đã bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội hủy hoại rừng và buộc phải bồi thường 1.133.500 đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phá rừng trên đèo Ô Quy Hồ làm dự án, doanh nghiệp bị phạt 22 triệu đồng

Văn Đức |

Lai Châu - Hạt kiểm lâm huyện Tam Đường, Lai Châu, vừa ra Quyết định xử phạt Công ty Pusamcap vì hành vi phá hoại rừng.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Bắt giám đốc doanh nghiệp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp.

2 đối tượng phá rừng ở Phú Quốc lĩnh 4 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hai bị cáo Việt và Chiến đã bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội hủy hoại rừng và buộc phải bồi thường 1.133.500 đồng.