Tạm giam thêm 90 ngày tài xế Innova lùi trên cao tốc: Có bất công?

Cường Ngô |

Cơ quan điều tra cho rằng vụ án xe Innova lùi trên cao tốc làm 4 người tử vong có nhiều tình tiết phức tạp nên đề xuất và được Viện kiểm sát đồng ý gia hạn điều tra vụ án, gia hạn tạm giam tài xế Lê Ngọc Hoàng.

Về vấn đề này, luật sư Giang Hồng Thanh - Trưởng văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận bào chữa cho tài xế Lê Ngọc Hoàng cho biết, tài xế Hoàng bị bắt tạm giam từ ngày 17.2.2017, đến nay đã gần 26 tháng.

Tài xế Lê Ngọc Hoàng bị xử lý về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" là tội rất nghiêm trọng. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành, thời hạn tạm giam và gia hạn tạm giam tối đa đối với Hoàng tại giai đoạn điều tra là 7 tháng.

Sở dĩ thời gian tạm giam đối với Lê Ngọc Hoàng đến nay đã gần 26 tháng và sẽ dài hơn là bởi vụ án được điều tra, truy tố, xét xử lại lần thứ hai.

Tuy nhiên, đó thực sự là một thiệt thòi vô cùng lớn đối với Lê Ngọc Hoàng. Giả sử tài xế Hoàng có tội, nếu bị bắt từ ngày 17.2.2017 đến nay, nam tài xế có thể đã được thi hành án - một môi trường đỡ khó khăn, vất vả hơn rất nhiều so với tình trạng tạm giam.

Nếu thi hành án, tài xế Hoàng có thể lao động, sinh hoạt hầu hết thời gian ở môi trường ngoài bốn bức tường, chứ không phải bị giam cầm gần như toàn thời gian trong bốn bức tường như hiện nay.

Đầu tháng 4 vừa qua, tài xế Hoàng bị gia hạn tạm giam thêm 90 ngày. Như vậy, thời gian tạm giam Lê Ngọc Hoàng lên đến gần 29 tháng và có thể bị kéo dài hơn, nếu trong giai đoạn truy tố, xét xử, Viện kiểm sát, Tòa án ra lệnh tạm giam khác.

"Quan điểm tôi cho rằng, không cần thiết phải tạm giam Lê Ngọc Hoàng thêm nữa. Toàn bộ thông tin về vụ án đã được làm rõ, đã được các bên hỏi đi hỏi lại trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm. Có tạm giam thêm nữa, cũng không thể làm rõ thêm được vấn đề gì từ phía Hoàng", luật sư Giang Hồng Thanh nói.

Theo luật sư: "Tất nhiên, việc tiếp tục tạm giam Lê Ngọc Hoàng vẫn đúng với quy định của pháp luật. Nhưng xét về tình, tôi thấy không nên.

Lê Ngọc Hoàng có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, được bố mẹ, vợ bảo lãnh, lại là lao động chính trong gia đình. Nếu để Hoàng tại ngoại, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử lại. Hoàng không có lý do để bỏ trốn hoặc cản trở tiến trình tố tụng".

Luật sư Giang Hồng Thanh cho hay, việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng lúc này, từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú, là thể hiện được chính sách nhân đạo của nhà nước. Sau này, nếu Hoàng bị xác định là có tội, khi đó bắt buộc nam tài xế phải thi hành án cũng không gặp khó khăn, phức tạp gì. Còn nếu không có căn cứ buộc tội Lê Ngọc Hoàng, thì hậu quả pháp lý sẽ đỡ nặng nề hơn.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vụ lùi xe trên cao tốc: Đề nghị xem xét kỷ luật thẩm phán

Cường Ngô |

TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chuyển đề nghị của công dân về việc xem xét kỷ luật đối với một số thẩm phán đã xét xử vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Vụ lùi xe trên cao tốc: Không cho tài xế Lê Ngọc Hoàng tại ngoại

Cường Ngô |

Theo Công an thị xã Phổ Yên, do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết, do vậy, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng.

Tin pháp luật 24h: Vụ lùi xe trên cao tốc, tài xế có được tại ngoại?

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vụ lùi xe trên cao tốc: Đề nghị xem xét kỷ luật thẩm phán

Cường Ngô |

TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chuyển đề nghị của công dân về việc xem xét kỷ luật đối với một số thẩm phán đã xét xử vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Vụ lùi xe trên cao tốc: Không cho tài xế Lê Ngọc Hoàng tại ngoại

Cường Ngô |

Theo Công an thị xã Phổ Yên, do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết, do vậy, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng.

Tin pháp luật 24h: Vụ lùi xe trên cao tốc, tài xế có được tại ngoại?

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.