Tạm đình chỉ công tác dân quân tham gia xô xát với người dân ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan vụ xô xát, đánh nhau giữa người dân và lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn phường Long Bình, TP.Biên Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai nhắc nhở lực lượng, đồng thời dân quân tham gia vụ việc đã bị tạm đình chỉ công tác.

Ngày 5.10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ xô xát giữa người dân và lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố tại chốt kiểm soát dịch COVID-19. 

Theo đại tá Điền, nguyên nhân có một người dân leo rào phong tỏa đi giao hàng thì bị lực lượng tại chốt ngăn lại xử lý. Sau đó, một số người dân khác kéo đến và dùng đá ném vào lực lượng tại chốt nên mới xảy ra xô xát. Cũng theo đại tá Điền hiện đã tạm đình chỉ công tác đối với dân quân tham gia vụ việc trên và bàn giao cho công an xử lý.

Cũng tại cuộc họp trên, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch ỤBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai nhắc nhở lực lượng tuyệt đối không được xô xát với dân.

Tuy nhiên, hành vi người dân tấn công người thi hành công vụ cũng phải bị xử lý.

Trước đó, ngày 4.10, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa một dân quân, một bảo vệ dân phố với người dân. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu vực gần chợ K860, phường Long Bình, TP.Biên Hòa.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Biên Hòa: Thôi chức 4 lãnh đạo phường, phòng y tế chống dịch chưa hiệu quả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.10, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai) vừa điều động, cho thôi chức vụ 4 lãnh đạo phường và phòng y tế được cho là thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đồng Nai: Bỏ giấy đi đường đối với công nhân đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị bỏ việc cấp giấy đi đường đối với công nhân đi làm từ nhà đến doanh nghiệp, chỉ yêu cầu công nhân đeo bảng tên để kiểm soát lộ trình lưu thông.

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai lưu thông hoạt động ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai như TP.Long Khánh đã áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ, người dân lưu thông nội vùng, nhiều công ty trong các khu công nghiệp đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân lưu thông đi làm trở lại bằng xe cá nhân hoặc đưa rước.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Biên Hòa: Thôi chức 4 lãnh đạo phường, phòng y tế chống dịch chưa hiệu quả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.10, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai) vừa điều động, cho thôi chức vụ 4 lãnh đạo phường và phòng y tế được cho là thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đồng Nai: Bỏ giấy đi đường đối với công nhân đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị bỏ việc cấp giấy đi đường đối với công nhân đi làm từ nhà đến doanh nghiệp, chỉ yêu cầu công nhân đeo bảng tên để kiểm soát lộ trình lưu thông.

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai lưu thông hoạt động ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai như TP.Long Khánh đã áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ, người dân lưu thông nội vùng, nhiều công ty trong các khu công nghiệp đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân lưu thông đi làm trở lại bằng xe cá nhân hoặc đưa rước.