Tạm đình chỉ công tác chủ tọa vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

CAO NGUYÊN |

TAND Tối cao đã chỉ đạo Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm đình chỉ công tác thẩm phán chủ tọa phiên tòa xử vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em để kiểm điểm.

Tối 17.5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Chí Tuệ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử ông Nguyễn Khắc Thủy phạm tội dâm ô với trẻ em.

Theo đó, quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và yêu cầu xét xử phúc thẩm lại theo đúng pháp luật.

Cũng theo ông Tuệ, TAND Tối cao chỉ đạo Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm đình chỉ công tác thẩm phán chủ tọa phiên tòa Huỳnh Ngọc Thiện để kiểm điểm.

Các thẩm phán trong HĐXX cùng phải làm giải trình để đánh giá trách nhiệm của từng người trong việc xét xử bản án phúc thẩm vừa nêu.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11.2017, TAND TP Vũng Tàu nhận định hành vi của ông Thủy đã cấu thành tội dâm ô với trẻ em với tình tiết phạm tội nhiều lần, phạm tội với nhiều trẻ em nên tuyên phạt bị cáo 3 năm tù. Bị cáo Thủy kháng cáo kêu oan.

Đến ngày 11.5, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử phúc thẩm cho rằng chưa đủ căn cứ vững chắc để quy kết bị cáo Thủy có hành vi dâm ô với bé gái thứ hai.

Từ đó, HĐXX quyết định sửa một phần án sơ thẩm giảm án như trên. TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, làn sóng phản đối của dư luận được đẩy lên mạnh mẽ.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thẩm phán: Tôi đã lường trước bị phản ứng khi tuyên án treo cho Nguyễn Khắc Thủy

Theo VNExpress |

Chủ tọa tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Khắc Thủy dâm ô bé gái ở Vũng Tàu nói có căn cứ, cơ sở pháp luật khi giảm án.

Đề nghị hủy bản án, xét xử lại vụ ông già 78 tuổi dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu

MINH CHÂU |

Ngày 16.5, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản và toàn bộ hồ sơ kèm theo, đề nghị Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TPHCM kháng nghị giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại vụ ông Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Dâm ô trẻ em”.

TAND tối cao rút hồ sơ vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu

CAO NGUYÊN |

Trưa 15.5, chia sẻ với Lao Động, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết, sáng cùng ngày Chánh án tòa án cấp cao và một thẩm phán đã tới TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xem xét hồ sơ vụ án Nguyễn Khắc Thủy dâm ô đối với trẻ em tại Vũng Tàu.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Thẩm phán: Tôi đã lường trước bị phản ứng khi tuyên án treo cho Nguyễn Khắc Thủy

Theo VNExpress |

Chủ tọa tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Khắc Thủy dâm ô bé gái ở Vũng Tàu nói có căn cứ, cơ sở pháp luật khi giảm án.

Đề nghị hủy bản án, xét xử lại vụ ông già 78 tuổi dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu

MINH CHÂU |

Ngày 16.5, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản và toàn bộ hồ sơ kèm theo, đề nghị Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TPHCM kháng nghị giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại vụ ông Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Dâm ô trẻ em”.

TAND tối cao rút hồ sơ vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu

CAO NGUYÊN |

Trưa 15.5, chia sẻ với Lao Động, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết, sáng cùng ngày Chánh án tòa án cấp cao và một thẩm phán đã tới TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xem xét hồ sơ vụ án Nguyễn Khắc Thủy dâm ô đối với trẻ em tại Vũng Tàu.