Tài xế xe bus vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ

TRẦN TUẤN |

Một tài xế xe bus ở Hà Tĩnh vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ đã bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Khoảng 6h sáng 16.1, Đội Tuần tra kiểm soát Quốc lộ 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh tuần tra tại địa bàn xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh) phát hiện xe bus của Công ty CP Vận Tải ôtô Hà Tĩnh biển kiểm soát 38B - 010.03 do Lê Chiến T (44 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy quá tốc độ 69/50 km/h.

Lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Lê Chiến T cho kết quả có nồng độ cồn 0,237mg/1 lít khí thở.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện, hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính vi phạm an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tạm đình chỉ thầy giáo dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn khi đang chở 3 học viên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến trường hợp một thầy giáo dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn khi đang chở học viên, Trường trung cấp nghề Hưng Đô đã quyết định tạm đình chỉ công việc đối với thầy giáo này.

Người tự xưng cán bộ tòa án để né đo nồng độ cồn là bảo vệ ở Bình Dương

Thanh Mai |

Qua làm việc, cơ quan công an xác định người tự xưng là “cán bộ tòa án” huyện Châu Phú (An Giang) để né đo nồng độ cồn, đang làm bảo vệ ở tỉnh Bình Dương.

Khởi tố nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn lái xe tông chết người

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tối ngày 14.1, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên - cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Ngọc Minh (23 tuổi, trú xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Toàn cảnh tuyến cao tốc gần 9.000 tỉ sắp được mở rộng thêm 2 làn xe

HỮU CHÁNH |

Mật độ phương tiện cao trong khi mỗi chiều chỉ có hai làn khiến Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thường xuyên ùn tắc, không đảm bảo tốc độ cho phép. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) mới đây đã thống nhất sớm mở rộng tuyến cao tốc từ 4 lên 6 làn xe để giải quyết tình trạng trên.

Bất ngờ xuất hiện mưa đá ở tỉnh Lai Châu

Tân Văn |

Một cơn mưa đá kéo dài 15 phút trút xuống xã Thum Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Cháy lớn trong đêm tại xưởng gỗ công nghiệp ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một xưởng gỗ công nghiệp ở xã Thạch Long (huyện Thạch Hà) bị cháy trong đêm, đến gần 9h sáng nay, công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nâng khống giá trị lô đất vàng để rút tiền của SCB

Việt Dũng |

Ngoài Dự án Mũi Đèn Đỏ, Times Square... lô đất "vàng" số 100 Hùng Vương được bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng làm tài sản đảm bảo, rút tiền của Ngân hàng SCB.

Mỹ phẩm online 3 không và những hệ lụy khôn lường

Nhóm PV |

Để trục lợi, nhiều cơ sở đã ngang nhiên sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm kém chất lượng, giả mạo những thương hiệu mỹ phẩm lớn, tuồn ra thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sắc đẹp của người sử dụng.

Tạm đình chỉ thầy giáo dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn khi đang chở 3 học viên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến trường hợp một thầy giáo dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn khi đang chở học viên, Trường trung cấp nghề Hưng Đô đã quyết định tạm đình chỉ công việc đối với thầy giáo này.

Người tự xưng cán bộ tòa án để né đo nồng độ cồn là bảo vệ ở Bình Dương

Thanh Mai |

Qua làm việc, cơ quan công an xác định người tự xưng là “cán bộ tòa án” huyện Châu Phú (An Giang) để né đo nồng độ cồn, đang làm bảo vệ ở tỉnh Bình Dương.

Khởi tố nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn lái xe tông chết người

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tối ngày 14.1, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên - cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Ngọc Minh (23 tuổi, trú xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.