Bị cáo Doãn Quý Phiến có đơn đề nghị Tòa án Nhân dân Hà Nội với nội dung trên. Trong đơn, bị cáo cho rằng, sau khi nhận được bản án sơ thẩm, bị cáo Phiến sẽ bổ sung các nội dung liên quan.
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường Tiểu học Gateway) kháng cáo vì cho rằng mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên là quá nặng đối với bị cáo. Bà Thủy mong muốn Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình để sớm có cơ hội được trở lại làm việc, cống hiến cho xã hội, chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway cũng có đơn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét 10 vấn đề. Bị cáo cho rằng, tài xế Phiến mới là người đóng cửa xe ô tô cuối cùng...
Ngoài 3 bị cáo kháng cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà cũng làm đơn đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại mức bồi thường dân sự. Công ty Ngân Hà cho rằng việc phải bồi thường 249 triệu đồng thay cho các bị cáo Quy và Phiến là không đúng quy định pháp luật.
Theo bản án sơ thẩm, do cẩu thả, bất cẩn, các bị cáo Quy và Phiến đã để quên bé L. trên xe đưa đón, khiến nạn nhân tử vong. Tòa sơ thẩm cáo buộc bị cáo Quy và Phiến phạm tội Vô ý làm chết người và tuyên phạt lần lượt các mức án 24 tháng và 15 tháng. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Thủy 12 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.