Tài xế Taxi Mai Linh: Tiếp tục bị đánh, đe dọa, gây khó

Tràm Chim |

Tổng Giám đốc Cty CP Tập đoàn Mai Linh (Taxi Mai Linh) - Đỗ Văn Thắng - vừa có văn bản chính thức gửi đến cơ quan thông tấn báo chí toàn quốc “kêu cứu” về nạn người lao động đang làm việc tại chi nhánh Đồng Tháp vô cớ bị đe dọa, đánh đập và gây khó khăn khi đang hành nghề. Tất cả cho thấy vấn đề đã vượt mức báo động mà trước đó Lao Động đã thông tin (“Căng thẳng “cuộc chiến” taxi Mai Linh - Vinasa: Đánh nhau nhập viện, hòa giải bất thành, gửi đơn tố cáo” đăng ngày 19.4.2017)
Cụ thể, theo ông Thắng, vào lúc 13h30 ngày 18.5, khách hàng tên Minh - là khách quen của lái xe Nguyễn Văn Lập (nhân viên lái xe của Taxi Mai Linh Đồng Tháp tại TP. Sa Đéc - BKS 66A -04909) - gọi xe taxi Mai Linh chở từ TP. Cao Lãnh đến TP Sa Đéc.

Vì đường dài, hành khách có nhu cầu dừng lại nghỉ ngơi nên xe đã dừng tại quán café Anh Đào (số 40, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hòa -TP. Sa Đéc). Lúc sau, một số lái xe của Taxi Vinasa đã dừng lại, vào quán này và đỗ xe chặn xe của anh Lập. Nghĩ họ vào quán một chút rồi ra hoặc chút nữa kêu cũng được nên anh Lập và anh Minh không nói ngay.

Đến khoảng 14h30, hành khách Minh kêu anh Lập đi tiếp nhưng anh Lập lại không thể lấy xe ra được vì cả 4 lái xe Vinasa đang ngồi đó nhưng không ai chịu ra nhận xe của mình. Sau một hồi hỏi han, thuyết phục không có kết quả, anh Lập đã gọi cho điều hành Taxi Mai Linh nhờ đến hỗ trợ. 

Trong thời gian này, quá bất bình trước hành vi của nhân viên Taxi Vinasa, hành khách Minh quyết định gọi công an giao thông đến giải quyết. Nửa tiếng sau, khi công an giao thông đến thì các lái xe taxi Vinasa mới chịu nhận xe. Tất cả được yêu cầu đến công an phường giải quyết.

Cũng theo văn bản này, ông Thắng cho biết, trước đó vào lúc 23h30 ngày 30.4, tài xế Nguyễn Trọng Trí của Taxi Mai Linh Sa Đéc đang lưu thông theo hướng từ xã Tân Phú Đông về hướng TP. Sa Đéc, vừa qua cầu Bà Nhiên thì gặp hai thanh niên đứng vẫy xe. Tưởng khách gọi, anh Trí dừng lại đón, nhưng vừa mở cửa xe thì bị hai thanh niên này đánh liên tiếp vào đầu và mặt. Mặc dù đã vùng vẫy chạy thoát được nhưng anh Trí vẫn bị đa chấn thương ở mắt phải và vùng đầu.  

Đây được xem như hành động “giọt nước tràn ly”. Bởi như Lao Động điện tử đã thông tin, trước đó, liên tục trong 3 ngày 12 - 14.4, các nhân viên lái xe của Taxi Mai Linh Đồng Tháp trên địa bàn TP. Sa Đéc liên tục bị một số đối tượng cản trở lưu thông, bao vây, chèn ép kích động và gây hấn không cho hoạt động gây mất trật tự an toàn giao thông và an toàn xã hội.

Thậm chí ngày 18.4, anh Nguyễn Phước Thiện (SN 1989, Xã Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp) - tài xế Taxi Mai Linh tại địa bàn TP. Sa Đéc - vô cớ bị đánh phải nhập viện. Trước đó, nhiều tài xế của Taxi Mai Linh - chi nhánh Sa Đéc liên tiếp bị nhiều tài xế Taxi Vinasa đỗ xe cản trở hoạt động của xe Mai Linh... Sau đó, Công an TP. Sa Đéc đã mời đại diện 2 đơn vị đến làm việc để thống nhất việc quản lý, phối hợp hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách.

Tuy nhiên, trong lúc ông Vương Văn Chương - Trưởng Ban An toàn, Cty CP Tập đoàn Mai Linh - bày tỏ quan điểm hòa hiếu: “Mong muốn DN Vinasa làm việc với tài xế của mình để tạo điều kiện cho tài xế của Mai Linh được hoạt động và đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) của 2 DN, vi phạm tới đâu, xử lý đến đó... tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng...”, thì đại diện Taxi Vinasa - ông Đặng Thanh Bình - lại cho rằng: “Thương trường là chiến trường nên doanh nghiệp của tôi và doanh nghiệp của Mai Linh không có chuyện phối hợp kinh doanh...”.

Cho rằng, những hình ảnh mà DN Mai Linh cung cấp thể hiện việc Vinasa gây khó khăn cho Mai Linh là vô lý nên ông Bình đã bỏ ra về và không đồng ý ký tên vào biên bản làm việc. Sau đó, đại diện Taxi Mai Linh đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc gửi đến bạn đọc.

Xe Taxi Mai Linh bị "khóa đầu", "khóa đuôi" ngay trước quán cafe Anh Đào.
Cảnh xe taxi Mai Linh bị taxi Vinasa "khóa". (Ảnh do Công ty Mai Linh cung cấp)
Đây là hình ảnh cho thấy taxi Mai Linh bị taxi Vinasa gây khó khăn khi đỗ xe. (được đại diện Taxi Mai Linh cung cấp cho cơ quan Công an TP. Sa Đéc) Ảnh: do Công ty Mai Linh cung cấp.

Tin bài đọc nhiều

Tràm Chim
TIN LIÊN QUAN

Vụ tài xế bị đánh nhập viện: Taxi Mai Linh tạm ngưng phục vụ sau 21h tại TP Sa Đéc

Tràm Chim |

“Trước nhiều gây hấn, thông tin đe dọa và 1 tài xế taxi tại địa bàn Sa Đéc bị đánh nhập viện..., để đảm bảo an toàn sức khỏe, tinh thần cho anh em, trước mắt, tạm thời chúng tôi cho ngưng phục vụ tại địa bàn TP. Sa Đéc sau 21h mỗi ngày, từ ngày 20.4.2017 cho đến khi vụ việc được giải quyết dứt điểm”, đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hanh - Phó Tổng giám đốc nội vụ Cty CP Tập đoàn Mai Linh tại buổi làm việc với Lao Động vào chiều 20.4.

Căng thẳng “cuộc chiến” taxi Mai Linh - Vinasa: Đánh nhau nhập viện, hòa giải bất thành, gửi đơn tố cáo

Tràm Chim |

Trái với thái độ mềm mỏng, cầu thị của đại diện DN Mai Linh, đại diện của DN Vinasa cho rằng: “Thương trường là chiến trường nên doanh nghiệp của tôi và doanh nghiệp của Mai Linh không có chuyện phối hợp kinh doanh...”. Sau buổi làm việc, đại diện taxi Vinasa đã bỏ về và không ký tên vào biên bản làm việc.

Công đoàn Cty CP Tập đoàn Mai Linh thăm hỏi, hỗ trợ tài xế vô cớ bị đánh nhập viện

Tràm Chim |

Chiều 19.4, trong chuyến về TP. Sa Đéc làm việc với Công an TP. Sa Đéc, ông Vương Văn Chương, Trưởng Ban An toàn Cty CP Tập đoàn Minh Linh đã thay mặt BCH Công đoàn đơn vị thăm hỏi, động viên tinh thần Nguyễn Phước Thiện (SN 1989, xã Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp) - một tài xế xe taxi Mai Linh tại địa bàn TP. Sa Đéc - vô cớ bị đánh phải nhập viện.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vụ tài xế bị đánh nhập viện: Taxi Mai Linh tạm ngưng phục vụ sau 21h tại TP Sa Đéc

Tràm Chim |

“Trước nhiều gây hấn, thông tin đe dọa và 1 tài xế taxi tại địa bàn Sa Đéc bị đánh nhập viện..., để đảm bảo an toàn sức khỏe, tinh thần cho anh em, trước mắt, tạm thời chúng tôi cho ngưng phục vụ tại địa bàn TP. Sa Đéc sau 21h mỗi ngày, từ ngày 20.4.2017 cho đến khi vụ việc được giải quyết dứt điểm”, đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hanh - Phó Tổng giám đốc nội vụ Cty CP Tập đoàn Mai Linh tại buổi làm việc với Lao Động vào chiều 20.4.

Căng thẳng “cuộc chiến” taxi Mai Linh - Vinasa: Đánh nhau nhập viện, hòa giải bất thành, gửi đơn tố cáo

Tràm Chim |

Trái với thái độ mềm mỏng, cầu thị của đại diện DN Mai Linh, đại diện của DN Vinasa cho rằng: “Thương trường là chiến trường nên doanh nghiệp của tôi và doanh nghiệp của Mai Linh không có chuyện phối hợp kinh doanh...”. Sau buổi làm việc, đại diện taxi Vinasa đã bỏ về và không ký tên vào biên bản làm việc.

Công đoàn Cty CP Tập đoàn Mai Linh thăm hỏi, hỗ trợ tài xế vô cớ bị đánh nhập viện

Tràm Chim |

Chiều 19.4, trong chuyến về TP. Sa Đéc làm việc với Công an TP. Sa Đéc, ông Vương Văn Chương, Trưởng Ban An toàn Cty CP Tập đoàn Minh Linh đã thay mặt BCH Công đoàn đơn vị thăm hỏi, động viên tinh thần Nguyễn Phước Thiện (SN 1989, xã Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp) - một tài xế xe taxi Mai Linh tại địa bàn TP. Sa Đéc - vô cớ bị đánh phải nhập viện.