Tài xế "quá chén" vì bạn từ TPHCM ra chơi, bị xử phạt 35 triệu đồng

Quang Việt |

Hà Nội - Giải thích lý do nồng độ cồn cao "ngất ngưởng", tài xế T cho hay, bạn từ TPHCM ra Hà Nội chơi nên đã quá chén, không kiểm soát.

Ngày 28.7, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đã hoàn thiện hồ sơ xử lý lái xe ôtô vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung trong khu vực phố cổ quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, vào 13h40 ngày 26.7, tổ công tác xử lý nồng độ cồn, Đội 1 - Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành dừng xe kiểm tra ôtô Toyota Vios biển kiểm soát 30E – 276.xx lưu thông trên phố Trần Nhật Duật hướng Trần Quang Khải.

Khi tiến hành đo nồng độ cồn, lái xe T (46 tuổi, ở Hà Nội) đạt mức 0,408 miligram/lít khí thở vượt mức vi phạm kịch khung. Lái xe T phân trần, do chở bạn từ TPHCM ra chơi nên quá chén, không kiểm soát.

Với mức vi phạm trên, lái xe T đã bị lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP), đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày và giấy phép lái xe 2 năm.

Trưa nay (28.7), ngoài việc lập chốt trên các tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải… các tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1, còn tổ chức tuần tra đón lõng bắt “ma men” nhậu “xỉn” trên phố cổ.

Chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, từ 13h cùng ngày, tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải, làm tổ trưởng kiểm tra gần 20 trường hợp, trong đó có nhiều lái xe buýt, lái xe taxi, lái xe tải.

Đáng chú ý, có trường hợp anh L.Q.P (35 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29K1-582.xx khi dừng xe trên đường Trần Nhật Duật loạng quạng suýt va vào xe tổ công tác.

Kết quả đo nồng độ anh L.Q.P đạt vượt mức vi phạm kịch khung là 0,416 miligram/lít khí thở. Với mức vi phạm trên, anh P bị xử phạt 4,5 triệu, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 2 năm.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải cho biết, quá trình lập biên bản, người vi phạm đưa ra rất nhiều lý do, xin được bỏ qua vi phạm hoặc nộp phạt tại chỗ.

Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông ngoài việc xử lý theo đúng luật đã tiến hành giải thích, tuyên truyền về tác hại sử dụng rượu bia tham gia giao thông sẽ nguy hiểm cho chính mình và người tham gia giao thông trên đường.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, việc kết hợp cắm chốt và tuần lưu chủ động phát hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn thời gian qua đã góp phần kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết quả này đã được Bộ Công an ghi nhận và đánh giá khi trong vòng hơn 1 tháng qua (từ 20-6 đến nay) trên địa bàn Hà Nội không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến lái xe sử dụng nồng độ cồn và chất kích thích.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Tài xế xe khách có nồng độ cồn ở mức "khủng" khi đang chạy trên cao tốc

Tô Thế |

Chỉ trong một ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện 2 tài xế xe khách chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có trường hợp ở mức "khủng".

Nóng Sài Gòn: Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đến tháng 9.2022

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.7: Lên kịch bản ứng phó khi có 6.000 ca sốt xuất huyết; Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đến tháng 9.2022; Cảnh sát giao thông kịp thời giúp bé gái đi lạc...

Xe tải đâm xe khách, 3 người chết: Tài xế có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Xe tải gây tai nạn làm 3 người chết đã chở quá tải. Lúc lái xe, tài xế có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tài xế xe khách có nồng độ cồn ở mức "khủng" khi đang chạy trên cao tốc

Tô Thế |

Chỉ trong một ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện 2 tài xế xe khách chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có trường hợp ở mức "khủng".

Nóng Sài Gòn: Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đến tháng 9.2022

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.7: Lên kịch bản ứng phó khi có 6.000 ca sốt xuất huyết; Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đến tháng 9.2022; Cảnh sát giao thông kịp thời giúp bé gái đi lạc...

Xe tải đâm xe khách, 3 người chết: Tài xế có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Xe tải gây tai nạn làm 3 người chết đã chở quá tải. Lúc lái xe, tài xế có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.