Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không bị đề nghị mức án 6-7 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Trong phiên xét xử sơ thẩm chiều 12.7, trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) quận Phú Nhuận đề nghị mức án 6 - 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (tài xế điều khiển xe Mercedes với tốc độ 84 km/h tông nữ tiếp viên bị thương tật 79% và làm tài xế xe công nghệ tử vong).

Chiều ngày 12.7, Tòa án Nhân dân (TAND) quận Phú Nhuận (TPHCM) tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (34 tuổi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phong là tài xế điều khiển xe Mercedes với tốc độ 84km/h gây tai nạn, khiến cho nữ tiếp viên hàng không bị thương tật 79% và tài xế xe GrabBike tử vong.

VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt

VKSND phát biểu quan điểm tại phiên toà.
VKSND phát biểu quan điểm tại phiên toà.

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: "Trong vụ án này, lỗi hoàn toàn thuộc về Phong. Bị cáo nhận thức rõ được hành vi sử dụng bằng lái xe giả là sai nhưng đã cố tình vi phạm nên cần xử lý nghiêm". Tuy nhiên, cũng theo VKS, bị cáo có nhân thân tốt, gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, tại tòa bị cáo ăn năn, thành khẩn khai báo nên VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX giảm nhẹ mức án, và tuyên mức án từ 6-7 năm tù.

Bồi thường dân sự, buộc bị cáo Phong bồi thường hơn 417 triệu đồng cho gia đình bị hại Thường. Bồi thường cho chị Hường 1,5 tỉ đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Phong không có ý kiến gì với đề nghị của VKS.

Đề nghị hủy hợp đồng mua bán căn hộ

Ngoài ra, VKS đề nghị HĐXX xem xét ghi nhận việc luật sư của bị hại đề nghị huỷ hợp đồng mua bán căn hộ để đảm bảo việc kê biên, thi hành án.

Trong khi đó, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại tiếp tục kiến nghị HĐXX huỷ bỏ hợp đồng mua bán giữa mẹ bị cáo và bị cáo và tiếp tục đề nghị cơ quan điều tra kê biên tài sản để tránh việc bị cáo tẩu tán tài sản.

Trình bày tại tòa, bà T.H.H.M (mẹ bị cáo Phong) liên tục đề nghị HĐXX xem xét lại. Bà M cho rằng bà đồng ý việc kê biên căn hộ nhưng không đồng ý hủy hợp đồng mua bán giữa bà và bị cáo Phong.

Hình ảnh tại phiên toà.
Hình ảnh tại phiên toà.

"Tôi xin HĐXX xem xét lại đề nghị huỷ hợp đồng mua bán vì đây là căn cứ để tôi có thể bán nhà để đền bù thiệt hại cho con tôi gây ra cho các bị hại. Do đó tôi không đồng ý huỷ hợp đồng mua bán. Tôi rất muốn cầm cố căn nhà để khắc phục hậu quả chứ hoàn toàn không có ý tẩu tán tài sản. Cho tới ngày hôm nay tôi chưa rời khỏi căn nhà ngày nào mà lại bảo tẩu tán tài sản. Do hiện tại tôi chưa có sổ hồng nên chưa thể cầm cố được để có tiền đền bù cho bị hại", mẹ bị cáo khóc khi trình bày trước HĐXX.

HĐXX sau đó tuyên bố tạm dừng phiên toà, để bước vào phần nghị án, trước khi nghị án bị cáo Phong được nói lời sau cùng.

Bị cáo Phong xin lỗi các bị hại, bị cáo hối hận với những gì mình gây ra. Bị cáo xin HĐXX xem xét mức án nhẹ nhất để bị cáo có thể sớm khắc phục cho các bị hại.

HĐXX sẽ tuyên án chiều ngày 14.7.

 
Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (34 tuổi) tại phiên toà.

Theo cáo trạng, khoảng 5h27 ngày 30.1.2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong lái xe Mercedes từ tầng hầm một tòa nhà ở đường Hồng Hà (Q.Tân Bình) đến ngã tư Hoàng Minh Giám (Q.Phú Nhuận). Phong không có giấy phép lái xe theo quy định, trong tình trạng sử dụng chất ma túy, lưu thông không đúng phần đường quy định, vượt quá tốc độ 84 km/giờ.

Khi lái xe đến trước địa chỉ trước số 123 Hồng Hà (Q.Phú Nhuận), do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, Phong đã lao xe sang làn đường chiều ngược lại, tông trực diện vào xe máy do ông Thường điều khiển.

Sau khi gây ra tai nạn, Phong điện thoại cho cấp cứu 115 rồi rời khỏi hiện trường. Hậu quả, ông Thường tử vong; nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường (ngồi sau xe nạn nhân Thường) bị thương tật vĩnh viễn 79%.

Trước đó, tháng 12.2020, trong phiên sơ thẩm lần đầu, Phong bị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận tuyên 7 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, tháng 4.2021, cấp phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 14.2.2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận đã ra lệnh kê biên đối với căn hộ tại chung cư Dream Home (phường 14, quận Gò Vấp) là tài sản của bị can Phong để đảm bảo trách nhiệm bồi thường dân sự cho các bị hại.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Xét xử tài xế Mercedes: "Bị cáo không biết mình sử dụng ma tuý khi lái xe"

Anh Tú |

TPHCM - Tại tòa, bị cáo Phong khai trước ngày xảy ra tai nạn, bị cáo đã ra Phan Thiết chơi, khi đến quán bar và có uống ly nước do bạn mời. Sau khi uống nước thấy cơ thể khó chịu, toát mồ hôi nên nghĩ trong nước có ma túy. Do đó, sau khi gây tai nạn bị cáo mới dương tính với ma túy.

Xử sơ thẩm lần 2 vụ lái xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 12.7, TAND quận Phú Nhuận (TPHCM) đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM), lái xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không.

Vụ 9 tiếp viên bị tạm giữ: Vietnam Airlines phải có báo cáo bằng văn bản

Lam Duy |

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này chưa nhận được thông báo nào từ phía nhà chức trách Australia liên quan đến thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt Nam bị tạm giữ.

Trao trả chiếc đồng hồ Patek Philippe bị mất tại sân bay Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe trị giá 11.124 USD (khoảng 278 triệu đồng) bị mất vào tháng 12.2022 tại sân bay Phú Quốc đã được bàn giao lại cho chủ nhân.

Khởi công tuyến đường ven biển gần 77km kết nối Vũng Tàu - Bình Thuận

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.6, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công tuyến đường Tỉnh lộ ĐT 994 (còn gọi là đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận), dài gần 77km tại TP Vũng Tàu.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Xét xử tài xế Mercedes: "Bị cáo không biết mình sử dụng ma tuý khi lái xe"

Anh Tú |

TPHCM - Tại tòa, bị cáo Phong khai trước ngày xảy ra tai nạn, bị cáo đã ra Phan Thiết chơi, khi đến quán bar và có uống ly nước do bạn mời. Sau khi uống nước thấy cơ thể khó chịu, toát mồ hôi nên nghĩ trong nước có ma túy. Do đó, sau khi gây tai nạn bị cáo mới dương tính với ma túy.

Xử sơ thẩm lần 2 vụ lái xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 12.7, TAND quận Phú Nhuận (TPHCM) đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM), lái xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không.

Vụ 9 tiếp viên bị tạm giữ: Vietnam Airlines phải có báo cáo bằng văn bản

Lam Duy |

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này chưa nhận được thông báo nào từ phía nhà chức trách Australia liên quan đến thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt Nam bị tạm giữ.