Tài xế mang theo 18 giấy đi đường khống

Quang Việt |

Tổ công tác chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã phát hiện N.V.B mang theo 18 giấy đi đường khống của một công ty an ninh.

Ngày 29.8, Công an huyện Sóc Sơn cho biết đang làm rõ việc B mang theo nhiều giấy đi đường khống.

Trước đó, chiều 28.8, quá trình làm việc tại chốt phòng, chống dịch số 10+11, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, lực lượng chức năng kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 98A-201.XX, nhãn hiệu Toyota Wigo màu đen.

Ôtô do lái xe N.V.B (31 tuổi) và người ngồi ghế phụ là anh D.V.N (27 tuổi) cùng ở Bắc Giang. Tổ công tác đã đề nghị 2 người xuống kiểm tra giấy tờ đi đường về quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Hai anh B và N đều xuất trình đủ giấy tờ tùy thân, giấy đi đường do Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24 giờ cấp và giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Tổ công tác còn phát hiện B còn mang theo 18 giấy đi đường khác của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24 giờ có ký tên, đóng dấu của công ty nhưng không có thông tin người được cấp giấy đi đường.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao người cùng số giấy đi đường trên đến Công an xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện xe ôtô chở 6 cô gái dùng giấy đi đường giả để qua Hà Nội

Tùng Giang |

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23 (cửa ngõ Hà Nội) phát hiện ôtô chở 6 cô gái cùng sử dụng giấy đi đường giả.

Hôm nay, 72 trường hợp không có giấy đi đường ở Hà Nội bị phạt

Hà Phương |

Ngày 25.8, tổ công tác liên ngành triển khai tại 12 quận của Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 100 trường hợp (28 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 72 trường hợp không có giấy đi đường).

Giám đốc công ty tự ký giấy đi đường để trộm cắp ở các khu chung cư

Quang Việt |

Phạm Thanh Nhàn (39 tuổi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lập công ty rồi tự ký giấy đi đường để mò đến các chung cư để trộm cắp vặt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phát hiện xe ôtô chở 6 cô gái dùng giấy đi đường giả để qua Hà Nội

Tùng Giang |

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23 (cửa ngõ Hà Nội) phát hiện ôtô chở 6 cô gái cùng sử dụng giấy đi đường giả.

Hôm nay, 72 trường hợp không có giấy đi đường ở Hà Nội bị phạt

Hà Phương |

Ngày 25.8, tổ công tác liên ngành triển khai tại 12 quận của Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 100 trường hợp (28 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 72 trường hợp không có giấy đi đường).

Giám đốc công ty tự ký giấy đi đường để trộm cắp ở các khu chung cư

Quang Việt |

Phạm Thanh Nhàn (39 tuổi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lập công ty rồi tự ký giấy đi đường để mò đến các chung cư để trộm cắp vặt.