Tài xế mắc 3 lỗi bị phạt 53 triệu đồng, tước bằng lái 24 tháng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Điều khiển xe ôtô trong tình trạng đã uống bia, rượu để xảy ra tai nạn giao thông do không chú ý quan sát và xe hết hạn đăng kiểm, một tài xế ở thị trấn Tiên Điền (huyện Nghi Xuân) bị xử phạt 53 triệu đồng và tước bằng 24 tháng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế H.X.H (39 tuổi, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) tổng số tiền 53 triệu đồng vì vi phạm 3 lỗi khi tham gia giao thông.

Trong đó, xử phạt 35 triệu đồng về hành vi “điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở”; 11 triệu đồng về hành vi “điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông” và 7 triệu đồng về hành vi “đưa xe cơ giới có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông”.

Ngoài ra, tài xế H còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe hạng B2, trong thời hạn 24 tháng theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tông chết nữ công nhân vệ sinh trong đêm, tài xế trốn khỏi hiện trường

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đang làm công việc thu gom rác trên đường ở TP Vinh, nữ công nhân quê ở huyện Hưng Nguyên bị ôtô tông tử vong.

Mỗi ngày xử lý hơn 1.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn dịp ra quân cao điểm

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, trong tuần đầu thực hiện cao điểm xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phạt gần 10.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Bị kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế bỏ lại xe tại điểm kiểm tra

Anh Ngọc |

Chiều 22.11, tổ công tác Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại khu vực Cầu Đuống. Chỉ sau một giờ đồng hồ, hàng chục phương tiện môtô, xe máy có dấu hiệu nghi vấn được kiểm tra nồng độ cồn và tạm giữ xe vi phạm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tông chết nữ công nhân vệ sinh trong đêm, tài xế trốn khỏi hiện trường

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đang làm công việc thu gom rác trên đường ở TP Vinh, nữ công nhân quê ở huyện Hưng Nguyên bị ôtô tông tử vong.

Mỗi ngày xử lý hơn 1.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn dịp ra quân cao điểm

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, trong tuần đầu thực hiện cao điểm xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phạt gần 10.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Bị kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế bỏ lại xe tại điểm kiểm tra

Anh Ngọc |

Chiều 22.11, tổ công tác Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại khu vực Cầu Đuống. Chỉ sau một giờ đồng hồ, hàng chục phương tiện môtô, xe máy có dấu hiệu nghi vấn được kiểm tra nồng độ cồn và tạm giữ xe vi phạm.