Tài xế GrabBike bị tố quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói bị phạt 200.000 đồng

CAO NGUYÊN |

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã xử phạt hành chính tài xế Grab P.V.H số tiền 200.000 đồng về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Ngày 25.5, liên quan tới sự việc chị N.T.L (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) tố tài xế GrabBike P.V.H (SN 1988, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) có những lời lẽ quấy rối tình dục con gái 9 tuổi trên đường chở bé đi học, một cán bộ Công an quận Tây Hồ cho biết, cơ quan điều tra công an quận đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế này.

Theo cán bộ Công an quận Tây Hồ, căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an quyết định xử phạt tài xế P.V.H số tiền 200.000 đồng về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác” theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 16.5, chị L có đặt xe qua ứng dụng đặt xe Grab để đưa con gái 9 tuổi của mình đi học. Tài xế Grab P.V.H đã nhận đưa bé gái từ Trích Sài đến trường tiểu học ở quận Hoàng Mai.

Theo chị L, con gái chị sau khi đi học về đã kể lại câu chuyện, trên đường đi, tài xế P.V.H liên tục có những câu hỏi với bé gái như: “Con thích màu gì, mẹ con thích màu gì? Con mặc quần ở trong màu gì? Có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không?… Cho chú chạm vào quần trong của con được không?”.

Cháu bé lúc này hoảng sợ và không dám trả lời, khi đến nơi, bé đã chạy thẳng vào trường học. Sau khi về nhà, bé đã kể lại toàn bộ sự việc cho chị L. nghe trong trạng thái hoảng hốt, sợ hãi.

Ngay sau đó, chị N.T.L chia sẻ lên Facebook và gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội. Phía Grab cũng đã phản hồi về nội dung này và có lời xin lỗi vì trải nghiệm không mong muốn đã xảy ra với chị L và cam kết sẵn sàng cung cấp thông tin và phối hợp làm việc chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý vụ việc này. Phía Grab cũng đã ngưng quyền sử dụng dịch vụ Grab đối với tài xế P.V.H để chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Một cán bộ Công an quận Tây Hồ cho biết, tại cơ quan điều tra, nam tài xế P.V.H thừa nhận việc có những lời nói có tính chất quấy rối tình dục đối với con gái chị L trên đường chở cháu đi học.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vụ bé gái 9 tuổi bị tài xế GrabBike quấy rối: Còn chỗ đứng nào cho “lòng tin”?

Hà Phương |

Liên quan đến vụ việc một tài xế GrabBike bị tố quấy rối tình dục bằng lời nói đối với một bé gái 9 tuổi, chuyên gia tâm lý Trần Thu Hương (giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) chia sẻ: “Những vụ việc tương tự như thế này làm xói mòn lòng tin giữa con người với con người”.

Vụ bé gái 9 tuổi bị tài xế GrabBike quấy rối: Đòi chạm vào quần lót của bé gái 9 tuổi là hành vi biến thái

Huy Tuấn |

“Đòi chạm vào quần lót của một bé gái 9 tuổi như vậy là hành vi của kẻ biến thái”, Đỗ Hồng Nhân - tài xế grabBike với 3 năm kinh nghiệm nói với PV Báo Lao Động.

Vụ bé gái 9 tuổi bị tài xế GrabBike quấy rối: Hiểu lầm ư? Bệnh hoạn thì đúng hơn!

Hạ Nhiên |

Đây là ý kiến của nhiều bạn đọc trước sự việc khách hàng tố cáo tài xế GrabBike quấy rối một bé gái 9 tuổi.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Vụ bé gái 9 tuổi bị tài xế GrabBike quấy rối: Còn chỗ đứng nào cho “lòng tin”?

Hà Phương |

Liên quan đến vụ việc một tài xế GrabBike bị tố quấy rối tình dục bằng lời nói đối với một bé gái 9 tuổi, chuyên gia tâm lý Trần Thu Hương (giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) chia sẻ: “Những vụ việc tương tự như thế này làm xói mòn lòng tin giữa con người với con người”.

Vụ bé gái 9 tuổi bị tài xế GrabBike quấy rối: Đòi chạm vào quần lót của bé gái 9 tuổi là hành vi biến thái

Huy Tuấn |

“Đòi chạm vào quần lót của một bé gái 9 tuổi như vậy là hành vi của kẻ biến thái”, Đỗ Hồng Nhân - tài xế grabBike với 3 năm kinh nghiệm nói với PV Báo Lao Động.

Vụ bé gái 9 tuổi bị tài xế GrabBike quấy rối: Hiểu lầm ư? Bệnh hoạn thì đúng hơn!

Hạ Nhiên |

Đây là ý kiến của nhiều bạn đọc trước sự việc khách hàng tố cáo tài xế GrabBike quấy rối một bé gái 9 tuổi.