Tài xế dương tính với ma túy tông vào CSGT tại chốt kiểm dịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 26.10, Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Phan Tấn Thương, SN 1990 (trú phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23.10, Phan Tấn Thương điều khiển xe ôtô BKS: 35A-222.90 lưu thông trên QL10 theo hướng Nam Định -Ninh Bình. Khi đến Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cầu Non Nước, (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).

Một chiến sĩ CSGT bị tông ngã ra đường. Ảnh: Cắt từ clip
Một chiến sĩ CSGT bị tông ngã ra đường. Ảnh: Cắt từ clip

Lực lượng CSGT Công an thành phố Ninh Bình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch yêu Thương dừng xe để khai báo y tế theo quy định, Thương không chấp hành và tăng ga đâm thẳng vào người khiến chiến sĩ CSGT ngã văng ra đường, rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Ninh Bình đã nhanh chóng đã huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ được đối tượng Phan Tấn Thương ngay trong đêm, đồng thời tạm giữ xe ôtô do đối tượng này điều khiển.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thương khai nhận chiều 23.10 có uống rượu và sử dụng ma túy. Khoảng 19h30, người này từ thành phố Ninh Bình sang địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định lấy đồ.

Khi quay về thành phố Ninh Bình đến Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cầu Non Nước, (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt ra hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế. Do lo sợ không có bằng lái xe ôtô và sợ bị kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra tình trạng sử dụng ma túy nên đối tượng đã tăng ga bỏ chạy.

Hình ảnh đối tượng Phan Tấn Thương lái xe bỏ chạy, đâm thẳng vào người chiến sĩ CSGT (Clip do Công an cung cấp).

Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh, kết quả đối tượng Phan Tấn Thương dương tính với chất ma túy dạng heroin.

Công an thành phố Ninh Bình đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Báo động tình trạng học sinh tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Địa bàn thành phố Ninh Bình thường xuyên xuất hiện những nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Ninh Bình bỏ yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 từ 14h 16.10

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 16.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Nhiều phương tiện đến/về Ninh Bình phải quay đầu vì thiếu giấy tờ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 16.10, người và phương tiện tham gia giao thông ở tỉnh ngoài khi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình phải quay đầu lại vì không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ninh Bình: Báo động tình trạng học sinh tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Địa bàn thành phố Ninh Bình thường xuyên xuất hiện những nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Ninh Bình bỏ yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 từ 14h 16.10

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 16.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Nhiều phương tiện đến/về Ninh Bình phải quay đầu vì thiếu giấy tờ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 16.10, người và phương tiện tham gia giao thông ở tỉnh ngoài khi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình phải quay đầu lại vì không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.