Tài xế dùng mã QR "luồng xanh" giả để qua chốt kiểm soát ở Hà Nội

Quang Việt |

Tài xế tường trình mã nhận diện "luồng xanh" QR Code do hợp tác xã chuyển qua tin nhắn, sau đó tự in ra để sử dụng lưu thông, định qua chốt kiểm soát tại Hà Nội thì bị phát hiện.

Vụ việc được lực lượng CSGT phát hiện đầu giờ chiều nay (2.8) tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Tại thời điểm trên, Đội CSGT số 3 Hà Nội do trung tá Phạm Anh Tuấn, đội phó làm chỉ huy, phát hiện ôtô 49C-225.60 dán giấy nhận diện phương tiện hoạt động "luồng xanh" vận tải có mã QR Code với nhiều nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, CSGT xác định mã QR lái xe dán trên xe nghi là giả. CSGT dùng điện thoại thông minh “quét” mã QR Code dán trên xe của lái xe đã làm rõ thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh không có hiệu lực.

Theo dữ liệu của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, chiếc xe này thuộc chủ sở hữu là HTX - GTVT Hữu Nghị, địa chỉ xuất phát từ Lâm Đồng ra Hà Nội.

Lái xe Võ Thái Hạt (42 tuổi, ở huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định), tường trình mã nhận diện luồng xanh QR Code được HTX Hữu Nghị đăng ký và chuyển qua tin nhắn Zalo. Sau đó, anh này tự in ra và sử dụng để lưu thông trên đường từ ngày 30.7.

Tổ công tác đã chuyển người và phương tiện về trụ sở Công an xã Châu Can, huyện Phú Xuyên để giải quyết.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

2 vợ chồng bị điều tra hành vi gây rối vì dựng xe chắn lối chốt kiểm soát

Việt Dũng |

Vợ chồng Nguyễn Văn N (Hà Nội) dựng xe tại lối đi chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, và không nghe khi tổ công tác yêu cầu di chuyển.

Xử phạt tài xế bỏ lại xe tại chốt kiểm soát vào Hà Nội

Việt Dũng |

Do không đủ điều kiện vào thành phố, tài xế đã khóa cửa xe tại chốt kiểm dịch rồi bỏ đi. CSGT đã xử phạt 1,5 triệu đồng tài xế này lỗi đỗ xe bên trái theo hướng lưu thông của đường đôi gây cản trở giao thông.

Chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội bớt "nóng" sau chỉ đạo của Chủ tịch thành phố

Tô Thế |

Trước việc xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài ngày 20.7 tại các chốt kiểm soát ra vào địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo khẩn lực lượng Công an và Sở Giao thông Vận tải Thành phố đưa ra các giải pháp khắc phục.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

2 vợ chồng bị điều tra hành vi gây rối vì dựng xe chắn lối chốt kiểm soát

Việt Dũng |

Vợ chồng Nguyễn Văn N (Hà Nội) dựng xe tại lối đi chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, và không nghe khi tổ công tác yêu cầu di chuyển.

Xử phạt tài xế bỏ lại xe tại chốt kiểm soát vào Hà Nội

Việt Dũng |

Do không đủ điều kiện vào thành phố, tài xế đã khóa cửa xe tại chốt kiểm dịch rồi bỏ đi. CSGT đã xử phạt 1,5 triệu đồng tài xế này lỗi đỗ xe bên trái theo hướng lưu thông của đường đôi gây cản trở giao thông.

Chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội bớt "nóng" sau chỉ đạo của Chủ tịch thành phố

Tô Thế |

Trước việc xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài ngày 20.7 tại các chốt kiểm soát ra vào địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo khẩn lực lượng Công an và Sở Giao thông Vận tải Thành phố đưa ra các giải pháp khắc phục.